Cuộc đời chìm nổi của sao nữ gốc Việt đi lên nhờ cảnh nóng

Để có ngày hôm nay, ít ai biết sao nữ gốc Việt Chung Lệ Đề đã phải trải qua những ngày tháng tối tăm trong hôn nhân và cả sự nghiệp.

Nhờ phim "nóng" cứu vãn cả sự nghiệp

Sao nữ gốc Việt Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên tại Montreal, Canada trong một gia đình có cha là người Việt gốc Hoa còn mẹ là phụ nữ Việt Nam xinh đẹp. Thế nên ngoài tiếng Anh, Pháp, cô cũng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt và sau này học thêm tiếng Quan Thoại. Với gương mặt xinh đẹp cùng sự tự tin, cô sinh viên ngành Marketing đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại Montreal năm 1992.

Với chiều cao 1m70 với các vòng đo chuẩn, Chung Lệ Đề cũng dễ dàng giành vương miện Hoa hậu trong cuộc thi tuyển của hãng TVB tổ chức. Ngôi vị này cũng là nấc thang đưa cô đến với làng giải trí cùng vai diễn đầu tiên là người mẫu múa minh họa.

Sao nữ gốc Việt Chung Lệ Đề thủa mới vào nghề

Cô đã có nhiều thuận lợi trong sự nghiệp nhờ sở hữu nhan sắc nóng bỏng

Chung Lệ Đề trong bộ phim Aces Go Places năm 1997, một năm trước khi cô kết hôn

Mặc dù tham gia một số bộ phim gây được chú ý như "Bạch Phát Ma Nữ" và "Cận vệ Nam Trung Hải" nhưng Chung Lệ Đề chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai mỹ nhân ngư trong "Truyền thuyết người cá", đóng cặp với Châu Tinh Trì. Cô đã rất biết tận dụng lợi thế của mình là thân hình gợi cảm, đôi môi quyến rũ và ánh mắt gợi tình để làm "vũ khí" hạ gục trái tim người xem. Với phong cách ăn mặc táo bạo, một cá tính mạnh mẽ được thể hiện qua các vai diễn trên màn ảnh, Chung Lệ Đề đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ suốt thập niên những năm 90.

Thời điểm sự nghiệp như đang "trải hoa hồng" với mỹ nhân này khi cô nhận được lời mời tham gia hàng loạt phim như Bác sĩ lưu manh (1995), Thái cực quyền 2 (1996), Gia hữu hỉ sự (1997)... thì vào năm 1998, Chung Lệ Đề bất ngờ kết hôn với bạn trai Glenn Ross rồi "biến mất" khỏi làng giải trí 3 năm.

Mặc dù thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim nhưng Chung Lệ Đề chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Sau 3 năm rời xa màn ảnh để lập gia đình với người chồng đầu tiên, Chung Lệ Đề quay lại với nghề khi đang đau khổ vì tan vỡ hôn nhân và mất phương hướng trong sự nghiệp. Những gì Chung Lệ Đề có lúc này là các lần đứng đầu cuộc bình chọn mỹ nhân có làn da đẹp nhất, đôi mắt đẹp nhất hay đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ nhân gợi cảm châu Á năm 2000. Bất ngờ thay, đạo diễn của bộ phim "Mẹ kế" đã mời cô đóng vai chính và đây cũng là bộ phim đáng nhớ nhất của sao nữ gốc Việt trên con đường diễn xuất.

Chung Lệ Đề trong phim Mẹ kế

Từng khẳng định trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Kristian Gravenor rằng: "Với tôi việc làm mẹ không làm mất đi sự quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ mà sau 3 năm tôi vẫn hấp dẫn như ngày đầu", Chung Lệ Đề lập tức chứng minh bằng vai diễn trong bộ phim Thái Lan này. Trong phim, cô vào vai một người mẹ kế có quan hệ bất chính với con trai riêng của chồng. Những cảnh ân ái cực nóng bỏng trong phim đã trở thành đề tài bàn tán của công chúng và truyền thông. Mặc dù không nhận được ủng hộ của nhiều người nhưng vai diễn này cũng đủ "hâm nóng" lại tên tuổi cho nữ diễn viên.

Một năm sau, sao nữ gốc Việt Chung Lệ Đề lại tiếp tục gây choáng khi vào vai cô thôn nữ Pema, đem lòng yêu nhà sư trẻ Tashin trong bộ phim "Samsara". Những cảnh ân ái trần trụi trong phim được đánh giá là "nặng đô" hơn nhiều so với "Mẹ kế". Tuy nhiên nhờ truyền tải được triết lý nhân sinh sâu sắc mà tác phẩm này vẫn giành được nhiều giải thưởng như Phim ăn khách nhất tại Liên hoan phim Melbourne và lọt vào top 10 phim được yêu thích tại thị trường Ý và Pháp.

Tạo hình của Chung Lệ Đề và cảnh hôn ấn tượng trong phim Samsara

Thành công này đưa cô tiến lên vị trí hàng đầu trong thế giới điện ảnh châu Á cùng nhiều vai diễn tạo dấu ấn. Ngoài Huy hiệu rồng đóng cùng Thành Long thì năm 2003, Chung Lệ Đề khiến nhiều người bất ngờ khi vào vai Khang Mẫn trong bộ phim truyền hình "Thiên long bát bộ". Hình ảnh một người phụ nữ lăng loàn và độc ác đã được Chung Lệ Đề thể hiện xuất sắc và giúp cô không bị đem ra so sánh với đàn chị Tuyết Lê ở phiên bản trước. Có thể nói, những vai diễn ấn tượng cùng sự nỗ lực trong diễn xuất đã giúp cô có chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh châu Á.

Hiếm khi xuất hiện trên truyền hình nhưng Chung Lệ Đề cũng đã gây ấn tượng với vai Khang Mẫn trong "Thiên long bát bộ 2003"

Luôn bị phụ bạc trong tình yêu

Càng đẹp, càng nổi tiếng và hết mình với tình yêu thì đường tình duyên của Chung Lệ Đề càng trắc trở dù cô xem điều đó mới là "lẽ sống" trong đời. Khi mới bước chân vào làng giải trí Hồng Kông, nữ diễn viên sinh năm 1970 từng yêu say đắm rồi dọn về sống chung với "thiên vương" Quách Phú Thành. Nhưng cuộc tình kéo dài hai năm thì tan vỡ do tài tử họ Quách có người mới. Sau đó Chung Lệ Đề lao vào tình yêu với chuyên gia làm tóc người Philippines - Brian nhưng cũng sớm chia tay do cô phát hiện Brian là người lưỡng tính.

Nhan sắc xinh đẹp cũng không giúp Chung Lệ Đề có được may mắn trong tình duyên

Chung Lệ Đề và cuộc tình dở dang với Quách Phú Thành

Hai năm sau, cô tuyên bố kết hôn với một giám đốc khách sạn là Glenn Ross. Hai người có với nhau một bé gái tên Jasmine Ross, nhưng chỉ nửa năm sau họ tuyên bố ly dị. Năm 2003, cô tái hôn với nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường và có với người chồng này có hai đứa con gái nhưng cũng đã ly hôn năm 2011. Từ đó Chung Lệ Đề một mình nuôi ba con gái Jasmine, Jaden và Cayla.

Chung Lệ Đề và nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường

Hiện Chung Lệ Đề đang sống với 3 cô con gái

Hạnh phúc đến muộn

Sau nhiều tan vỡ, sao nữ gốc Việt vẫn rất lạc quan: "Tôi nhận ra rằng tình yêu cũng có thời hạn thôi nên khi nó đến chúng ta phải trân trọng, cố gắng tận hưởng. Để lúc nó qua đi rồi cũng không quá đau khổ và nhất là không nên miễn cưỡng níu kéo".

Thế rồi cuối cùng Chung Lệ Đề cũng được đền đáp xứng đáng. Hạnh phúc đã đến với ngôi sao 46 tuổi này khi cô bén duyên với bạn trai Trương Luân Thạc qua một chương trình truyền hình. Mặc dù kém bạn gái tận 12 tuổi và chưa từng kết hôn nhưng Trương Luân Thạc vẫn rất yêu thương Chung Lệ Đề và gần gũi với các con của cô. Vào ngày 8/11 vừa qua, cặp đôi này đã tổ chức đám cưới hoành tráng trong sự chúc phúc của bạn bè và các fan.

Chung Lệ Đề và bạn trai kém 12 tuổi "bén duyên" thông qua một chương
trình truyền hình. Trương Luân Thạc cũng rất thân thiết với các con gái
của mỹ nhân gốc Việt

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 8/11 vừa qua

Trong suốt quá trình yêu đương, cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau, mặc đồ đôi và dự định sẽ có một dự án phim đóng đóng chung. Ở tuổi 46 và từng trải qua 3 lần sinh nở, Chung Lệ Đề vẫn khiến nhiều người ghen tỵ khi giữ được thân hình gợi cảm, làn da khỏe đẹp và khuôn mặt không nếp nhăn. Xuất hiện trong bộ váy cưới lộng lẫy, sao nữ gốc Việt cho thấy mình hoàn toàn xứng với danh hiệu "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á".

Nhan sắc bất chấp tuổi tác của mỹ nhân gốc Việt

Theo M.S (GĐVN)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/cuoc-doi-chim-noi-cua-sao-nu-goc-viet-di-len-nho-canh-nong-134581