Cùng vai Triển Chiêu, 4 nam thần này lại có số phận khác biệt đến thế!

Hà Gia Kính là một doanh nhân thành đạt song sống độc thân, Lưu Đức Hoa có tổ ấm hạnh phúc và sự nghiệp thành công.

Triển Chiêu hay Triển hộ vệ là vai diễn được nhiều khán giả yêu thích bên cạnh nhân vật Bao Chửng. Màn ảnh Hoa ngữ có nhiều nam diễn viên nổi tiếng khi hóa thân thành công vai anh hùng khoác trang phục đỏ này. Ấn tượng nhất phải kể đến Triển Chiêu do Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn, Lưu Đức Hoa và Huỳnh Nhật Hoa đóng. (Từ trái qua phải).

Hà Gia Kính trở thành ngôi sao nổi tiếng vang danh khắp châu Á khi đảm nhận vai diễn Triển Chiêu trong phim “Bao Thanh Thiên” năm 1993.

Phiên bản Triển Chiêu do mỹ nam Hong Kong đóng được nhận xét là đẹp trai, có khí phách anh hùng nhất màn ảnh.

Theo sử sách, Bao Công vốn làm quan ở phủ Khai Phong, chuyên điều tra, phá án các vụ án khó dưới triều đại nhà Tống. Người giúp đỡ và bảo vệ Bao đại nhân trong việc điều tra là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

Triển Chiêu trong “Bao Thanh Thiên” được coi là vai diễn kinh điển nhất màn ảnh của Hà Gia Kính mà không ai có thể thay thế được.

Nhân vật Triển Chiêu của Hà Gia Kính được xây dựng là người nghĩa hiệp, anh dũng, văn võ song toàn nên được không ít cô gái để ý. Tập phim đáng chú ý nhất nói về Triển Chiêu là chuyện tình của anh với cô nàng Thái Vân trong phần “Huyết Vân Phan”.

Tiêu Ân Tuấn được coi là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh khi đảm nhận vai Triển hộ vệ trong “Thất hiệp ngũ nghĩa” 1994 và “Bao Công kỳ án” 2003 (đóng cùng Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên).

Ngoại hình và khả năng diễn xuất của mỹ nam xứ Đài nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Tuy nhiên, vai Triển Chiêu của anh vẫn không thể vượt qua được cái bóng của Hà Gia Kính.

Bộ phim giúp tên tuổi Tiêu Ân Tuấn vụt sáng thành sao là “Tiểu Lý phi đao” vai Lý Tầm Hoan.

Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa đảm nhận vai Triển Chiêu trong phim hài “Chuột yêu mèo” 2003.

Trái với mọi phiên bản khác, Triểu Chiêu của Thiên vương Hong Kong diện đồ đen toàn tập.

Vì chán nản cuộc sống chốn công đường, Triểu Chiêu muốn đi ngao du thiên hạ và có mối tình oan gia với Bạch Ngọc Đường (phiên bản nữ do Trương Bá Chi đóng). Đây được cho là hiểm hư cấu của nhà sản xuất nhằm gây tiếng cười cho phim. Bởi lẽ, Bạch Ngọc Đường và Ngự miêu vốn là hai kẻ không ưa gì nhau vì nhiều hiểu lầm trong tập phim “Ngũ thử náo Đông Kinh”.

Ngôi sao TVB Huỳnh Nhật Hoa từng hai lần đảm nhận vai Triển Chiêu. Lần đầu tiên trong “ Thiết diện Bao Công” 1984 và lần thứ hai trong “Bao Thanh Thiên” 1995.

Vai diễn của “Quách Tĩnh” bị coi là khá đơn giản và không có điểm nhấn.

Hà Gia Kính đã xây dựng nên một “tượng đài” Triển Chiêu trên màn ảnh mà chính anh cũng không thể bước qua cái bóng quá lớn của nhân vật. Hiện tại, ngôi sao Hong Kong không tham gia đóng phim mà chỉ tập trung kinh doanh. Ở tuổi 60, anh vẫn khiến fan nữ “chết mơ” bởi thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh.

Dù đã ở tuổi trung niên song Hà Gia Kính không có ý định lập gia đình. Anh hiện vẫn sống độc thân cùng lời hẹn ước thú vị với bạn diễn Kim Tố Mai: Nếu đến năm 60 tuổi cả hai vẫn chưa kết hôn thì sẽ sống cùng nhau.

“Triển Chiêu” Hà Gia Kính và các sản phẩm dinh dưỡng, ngũ cốc do công ty anh sản xuất.

Ở tuổi 50, Tiêu Ân Tuấn vẫn giữ được phong độ như thuở còn trai trẻ. Hiện tại, anh vẫn tham gia đóng phim nhưng chủ yếu là các vai phụ.

Mỹ nam xứ Đài kết hôn lần hai với Lâm Thiên Ngọc vào năm 2014. Trước đó, anh đã có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Huỳnh Uyển Lâm.

Tiêu Ân Tuấn khoe con gái chung với vợ cũ. Nhiều người nhận xét, con gái ngôi sao họ Tiêu sở hữu nhiều đường nét giống cha.

Lưu Đức Hoa hiện là ngôi sao lớn của châu Á. Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, anh còn là ca sĩ có lượng fan hùng hậu. Tuy nhiên, Triển Chiêu không phải là vai diễn làm nên thành công của Thiên vương Hong Kong. Anh được biết đến với nhiều tác phẩm như “Thần bài” 1989, “Tân Thiếu Lâm tự” 2011, “Thám tử mù” 2012.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lưu Đức Hoa còn có tổ ấm hạnh phúc với Chu Lệ Thiên. Cả hai kết hôn năm 2008 sau 24 năm hẹn hò bí mật.

Ngôi sao 55 tuổi khoe thân hình cường tráng trên sân khấu ca nhạc.

Sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa không thành công như bạn đồng nghiệp Lưu Đức Hoa nhưng anh lại có tổ ấm viên mãn bên người vợ thảo Lương Khiết Hoa và có một cô con gái xinh đẹp.

Vợ chồng Huỳnh Nhật Hoa hội ngộ Lưu Đức Hoa trong một chuyến đi. Anh không từ bỏ nghiệp diễn sớm như Tiêu Ân Tuấn mà vẫn kiên trì theo đuổi đam mê điện ảnh.

Huỳnh Nhật Hoa (áo trắng) vẫn giữ được phong độ dù đã bước vào tuổi 56.

Minh Phương (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/cung-vai-trien-chieu-4-nam-than-nay-lai-co-so-phan-khac-biet-den-the-769864.html