Củng cố 'thế trận lòng dân', xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

Những năm qua, việc xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần củng cố 'thế trận lòng dân', nền Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về vấn đề này.

+ Xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân là chủ trương, chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về công tác xây dựng và củng cố nền Biên phòng toàn dân của BĐBP thời gian qua?

Xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới là một chủ trương đúng đắn, cụ thể hóa quan điểm, phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của mình, thời gian qua, BĐBP đã tích cực, chủ động báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, BĐBP Nghệ An.

Thứ nhất, đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quốc hội khóa XV ban hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Đồng thời, đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của cấp trên, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Thứ hai, với phương châm: “3 bám, 4 cùng”, BĐBP đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Thứ ba, chú trọng công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Hiện nay, BĐBP đang cử 636 cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; tăng cường 289 cán bộ cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn; phân công gần 11.500 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành ở cơ sở.

Thứ tư, triển khai thực hiện các chương trình, mô hình tiêu biểu giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực biên giới một cách thực tâm, thực chất và hiệu quả, tiêu biểu như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, mô hình: “Cán bộ Biên phòng tăng cường xã”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, gắn với thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp hướng về biên giới, hải đảo, như Chương trình: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”...

Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới; làm nền tảng để “xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, nền Biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

+ Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian tới BĐBP sẽ tổ chức triển khai những giải pháp trọng tâm gì về công tác vận động quần chúng, thưa đồng chí Chính ủy?

Để phát huy được sức mạnh tổng hợp nền Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới, lực lượng BĐBP cần triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, trong đó công tác vận động quần chúng là một nội dung quan trọng. Tập trung vào một số giải pháp như sau:

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác vận động quần chúng; cụ thể hóa bằng các Chỉ thị, Kế hoạch chuyên ngành, chuyên đề của lực lượng, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của các đơn vị. Quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án: “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, BĐBP Nghệ An.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các xã, phường, thôn, bản; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Huy động, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Bến bãi tự quản văn hóa”, “Điểm sáng văn hóa biên giới”,“Đường biên thanh niên làm chủ”, “Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ biên giới”… Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng; xác định tư tưởng giúp đỡ nhân dân vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm và nhân tố quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ khác. Tích cực tham gia giúp đỡ cấp ủy, chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn, liên bản; nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, thúc đẩy đời sống văn hóa mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 23 phong trào,chương trình, mô hình tiêu biểu của BĐBP.

+ Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trong, trong đó trọng tâm là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024); 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2024), xin đồng chí cho biết, lực lượng BĐBP đã và đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào để tôn vinh và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng?

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm và thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên tất cả các mặt công tác. Bước sang năm 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, toàn lực lượng quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kiên định, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội, của BĐBP để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nhất là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kì mới, thiết thực chào mừng những dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước, quân đội và BĐBP.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra công tác xây dựng đơn vị chính quy của Đồn Biên phòng Thanh Luông, BĐBP Điện Biên.

Đặc biệt, toàn lực lượng BĐBP hiện đang tích cực triển khai các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” trên địa bàn các tuyến biên giới và chương trình cấp Bộ Tư lệnh tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với sự tham dự của đồng chí Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang; phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo; tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và các đối tượng chính sách; chỉnh trang, tu bổ các tượng đài, khu di tích, khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở khu vực biên giới; xuất bản sách ảnh “Truyền thống anh hùng của BĐBP Việt Nam”, sách nhạc “Tuyển tập các ca khúc về đề tài biên giới và BĐBP”, Công chiếu phim tài liệu “65 năm một chặng đường vẻ vang”…

Đảng ủy BĐBP cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nỗ lực, quyết tâm vào cuộc với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác Biên phòng nói chung, công tác vận động quần chúng nói riêng; xây dựng ý chí quyết tâm phát huy cao độ truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương Tổ quốc. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi, không ngừng làm sáng mãi phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Biên phòng thời kỳ mới.

+ Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy BĐBP.

Minh Diễn (thực hiện)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cung-co-the-tran-long-dan-xay-dung-nen-bien-phong-toan-dan-vung-chac-post282145.html