Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh: Chủ động phối hợp chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ quan trọng quyết định vai trò, vị thế của Công đoàn cơ sở (CĐCS). Do đó, thời gian qua, CĐCS Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

CĐCS Cục THADS tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành.

Cục THADS tỉnh Trà Vinh được thành lập năm 2009, là đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS Bộ Tư pháp, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 14 Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014. Cục THADS tỉnh Trà Vinh gồm 04 phòng chuyên môn và 09 Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Hàng năm, ngoài việc khẩn trương triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, CĐCS Cục THADS tỉnh Trà Vinh được sự quan tâm của Công đoàn cấp trên và sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh; cấp ủy chi bộ và sự phối hợp của lãnh đạo đơn vị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để CĐCS thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Lâm Thị Bé Ba, Chủ tịch CĐCS Cục THADS tỉnh Trà Vinh cho biết: CĐCS hiện có 27 đoàn viên, nhiệm kỳ 2017 - 2023, bên cạnh những thuận lợi, thì khối lượng công việc và yêu cầu về chất lượng chuyên môn ngày càng tăng, tạo áp lực cho công chức, người lao động (CCNLĐ) của đơn vị. Tuy tiền lương, thu nhập có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, ảnh hưởng đời sống vật chất, tinh thần của phần lớn đoàn viên. Đây là tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên CCNLĐ toàn đơn vị mà Chi bộ, Ban lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng luôn quan tâm, từng bước tìm cách tháo gỡ khó khăn chung.

Cùng với đó, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện đúng quy định các chính sách đối với CCNLĐ, như: tiền lương, nâng lương, nâng thâm niên, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ cơ quan. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc... để CCNLĐ an tâm công tác.

Trong nhiệm kỳ, CĐCS phối hợp tham mưu, thực hiện nâng bậc lương trước hạn và thường xuyên cho 43 lượt, nâng ngạch, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 11 lượt công chức. Đồng thời, CĐCS duy trì thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCNLĐ của đơn vị.

Nổi bật, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con CCNLĐ của đơn vị nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tết Trung thu được 10 cuộc; các hoạt động chăm lo cho nữ CCNLĐ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ban Chấp hành CĐCS tổ chức thăm hỏi 164 lượt đoàn viên và gia đình, với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng. CĐCS duy trì phong trào góp vốn xoay vòng, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổng số vốn đã góp được trong nhiệm kỳ 453,6 triệu đồng. Song song đó, CĐCS vận động CCNLĐ tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội do Công đoàn cấp trên phát động, với tổng số tiền gần 48 triệu đồng.

Công chức Nguyễn Thị Muội, đoàn viên CĐCS Cục THADS tỉnh cho biết: thời gian qua, hoạt động CĐCS luôn sâu sát, gần gũi với đoàn viên. Ngoài việc, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chấp hành CĐCS luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyên vọng của đoàn viên, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà đối với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, mong công đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa để CCNLĐ phấn khởi, yên tâm gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị.

Phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt được Ban Chấp hành CĐCS thường xuyên quan tâm. Hàng năm, CĐCS phối hợp Ban lãnh đạo Cục THADS tỉnh xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp công tác tạo điều kiện thuận lợi để CCNLĐ tham gia học tập. Đồng thời, vận động CCNLĐ nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, có 09 lượt đoàn viên được cử tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn. Đến nay, hầu hết CCNLĐ đều đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Ngoài ra, các phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, được Ban Chấp hành CĐCS quan tâm, vận động đoàn viên tích cực tham gia. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993 - 2023), Ban Chấp hành CĐCS phối hợp tổ chức các hoạt động thi hát karaoke; thi bóng chuyền hơi nữ và nấu ăn. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, tạo động lực để CCNLĐ hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, CĐCS duy trì triển khai thực hiện phong trào “03 không”, gồm: không hút thuốc lá; không vứt rác bừa bãi; không xâm phạm cảnh quan chung của cơ quan. “03 có”, gồm: có trồng, chăm sóc hoa kiểng; có không gian làm việc, sinh hoạt ngăn nắp; có thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. Từ đó, nâng cao ý thức của đoàn viên trong việc giữ gìn vệ sinh chung, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, CĐCS triển khai chương trình, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Kết quả, có 10 đoàn viên đăng ký sáng kiến tham gia chương trình.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành CĐCS tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng về đoàn viên để làm tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, sẽ luôn đồng hành cùng CCNLĐ mỗi khi đoàn viên gặp khó khăn, tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống. Có như vậy, CĐCS Cục THADS mới thực sự lớn mạnh, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động. Bà Nguyễn Thị Bé Ba, Chủ tịch CĐCS Cục THADS khẳng định.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tra-vinh-chu-dong-phoi-hop-cham-lo-loi-ich-doan-vien-nguoi-lao-dong-30630.html