Cúc Phương: Xây dựng chính quyền vì nhân dân

Cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt, sáng tạo theo phương châm 'lấy dân làm gốc', cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe người dân là giải pháp giúp xã Cúc Phương (Nho Quan) nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các tổ chức, cá nhân giao dịch tại bộ phận "Một cửa" UBND xã Cúc Phương.

Chúng tôi về Cúc Phương khi xã đã được công nhận đạt chuẩn (NTM). Mặc dù vẫn giữ vẻ đẹp yên bình vốn có của một xã vùng cao nhưng diện mạo nông thôn của Cúc Phương hôm nay khang trang và đổi mới rất nhiều. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; ai cũng phấn khởi, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền chung sức xây dựng quê hương.

Ông Đinh Ngọc Hoan, Trưởng thôn Sấm 3 chia sẻ: "Nhiều năm làm cán bộ cơ sở, gắn bó với quê hương song tôi chưa bao giờ thấy xã mình đẹp và giàu sức sống đến như vậy. Thành quả của ngày hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, sâu sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã".

Theo đồng chí Đinh Văn Xuân, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là đòn bẩy để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM tại địa phương. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc của cán bộ, xã Cúc Phương đặc biệt chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, lựa chọn, cử cán bộ, công chức đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

Hiện đội ngũ cán bộ, công chức xã có 22 đồng chí, số công chức đạt chuẩn theo quy định đạt tỷ lệ 95,2%. Mỗi cán bộ, công chức đều thực hiện nhiệm vụ theo phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá và hiệu quả", góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại.

Thời gian qua, UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, cụ thể hóa các nghị quyết vào các lĩnh vực của đời sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò, hiệu quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận tiếp dân.

Ông Đinh Xuân Minh, thôn Sấm 3 chia sẻ: "Mỗi lần đến trụ sở xã liên hệ công việc tôi đều được cán bộ, công chức xã, nhất là các đồng chí trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tỉ mỉ, giải quyết hồ sơ nhanh gọn nên rất hài lòng".

Cùng với đó, UBND xã tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để tình trạng phức tạp, kéo dài, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận công khai, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định.

Theo đó, nhân dân được trực tiếp tham gia bàn và quyết định nhiều nội dung như: mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; lập, thu, chi các loại quỹ, xây dựng quy ước, hương ước... Dân chủ được thực hiện trong mọi hoạt động nên được nhân dân đồng thuận cao. Nổi bật, trong xây dựng NTM, nhân dân Cúc Phương đã tự nguyện hiến trên 20.000m2 đất, đóng góp trên 7 tỷ đồng; hơn 2.700 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Hằng năm, nhân dân và con em xa quê tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng giúp địa phương tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua.

Người dân còn tự nguyện tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở các khu dân cư. Ông Đinh Văn Tha, Trưởng thôn Nga 3 cho biết: Thôn có 201 hộ dân, trong đó 80% là đồng bào dân tộc Mường. Toàn dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM, phát triển kinh tế. Vì thế, Nga 3 là một trong những thôn có thu nhập bình quân đầu người cao của xã, tỷ lệ hộ nghèo thấp, người dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao. Đây cũng là thôn có nhiều hộ dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Có được kết quả này là do các hoạt động của xã triển khai, thôn đều nắm bắt, tổ chức bàn bạc cùng nhân dân nên nhân dân rất phấn khởi, khi tổ chức thực hiện bà con hưởng ứng ngay.

Chính quyền vì nhân dân phục vụ nên người dân tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào do xã phát động. Cúc Phương từ một xã miền núi, đời sống nhân dân khó khăn đã trở thành xã NTM, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Năm 2020, tổng giá trị thu nhập của xã ước đạt 127,3 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (2015-2020) là 10,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,52%; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa. Chính quyền xã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Mạnh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cuc-phuong-xay-dung-chinh-quyen-vi-nhan-dan/d20210907080413167.htm