Cực công nhưng thu nhập cao

Dù trong thời điểm mùa khô hạn, thiếu nước tưới nhưng nhiều hộ dân ở huyện Trần Văn Thời vẫn duy trì nghề trồng hoa màu. Hiện tại, giá các loại hoa màu tăng từ 20-50%, thậm chí một số loại được thương lái thu mua với giá gấp đôi so với trước nên bà con có thu nhập khá cao.

Vụ hoa màu này, ông Khổng Minh Truyền, ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc, tận dụng 1 công đất xung quanh nhà trồng rau muống và rau má. Sau quá trình chăm sóc, hiện ông bắt đầu thu hoạch. Mỗi đợt cắt được gần 300 kg, thương lái đến tận nhà thu mua với giá từ 10-12 ngàn đồng/kg, cao hơn so với lúc trước, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Ông Truyền phấn khởi: “Mỗi vụ kiếm được cỡ 20-30 triệu đồng. Nắng quá, việc trồng màu hơi cực khâu tưới nước. Nhờ có ao sâu để trữ nước nên đủ nước tưới đến hết mùa hạn này”.

Mỗi năm sản xuất 3 vụ màu nên ông Nguyễn Văn Chuẩn, Ấp 8, xã Khánh Bình Ðông đã có kinh nghiệm trồng màu mùa khô hạn. Ông đào ao trữ nước và lên liếp tạo kênh dẫn khép kín, đảm bảo nguồn nước đầy đủ đến cuối vụ, đỡ công tưới tiêu vất vả. Vụ này, ông xuống giống 5 ngàn dây dưa leo, mỗi ngày hái độ 300 kg. Với giá bán từ 13-16 ngàn đồng/kg, ông có thu nhập 3-4 triệu đồng.

Ông Chuẩn cho biết: “Qua theo dõi thấy, mùa khô rau màu bán có giá nên tôi tranh thủ sau Tết là xuống giống. Năm nay hạn nhiều nên thương lái thu mua rau với giá tăng gấp đôi, gấp ba so với sau Tết và thời điểm này những năm trước”.

Bà Nguyễn Thị Nga, ấp Rạch Ruộng C, xã Khánh Lộc, chia sẻ: “Tôi có khoảng 2 công đất, trồng nhiều loại hoa màu, gồm: bầu, rau muống, rau má, ngò om, rau quế. Mỗi ngày bán được 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Nhờ có gắn hệ thống tưới tự động nên nước bơm từ dưới ao lên cũng tiết kiệm hơn, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng rau màu vẫn phát triển tốt”.

Bà Nga sử dụng hệ thống tưới nước tự động cho 600 dây bầu, hiện đang cho thu hoạch hơn 100 kg/ngày.

Theo ông Châu Thành Ðoàn, Ấp 2, xã Khánh Bình Ðông, trồng hoa màu mùa hạn có thu nhập cao hơn các vụ khác, do người dân ít trồng, thêm nữa ít sâu bệnh gây hại nên tiết kiệm được chi phí sản xuất.

Vườn rau thơm của ông Ðoàn sắp đến kỳ thu hoạch.

Hiện tại, các loại hoa màu được bà con nông dân trồng nhiều như: cải bẹ xanh, rau thơm, rau muống, bầu, mướp, dưa leo... Theo bà con, đây là những loại ngắn ngày, từ khi trồng đến lúc thu hoạch 30-40 ngày, phù hợp với điều kiện thời tiết khô hạn và thiếu nước tưới như hiện nay./.

Thảo Mơ - Anh Quốc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cuc-cong-nhung-thu-nhap-cao-a32031.html