Cục Chống tham nhũng vào cuộc vụ 'biệt thự khủng' ở Yên Bái

Trong 15 ngày, Cục chống tham nhũng sẽ thanh tra hai nội dung về khối tài sản của gia đình Giám đốc Sở Tài Nguyên Yên Bái.

Hình ảnh khu dinh thự “siêu khủng” của Giám đốc Sở ở Yên Bái.

“Kinh tế Việt Nam so với 20 năm trước có thay đổi nhưng nhìn kỹ thì không rõ”

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế 2017 với chủ đề “Phát huy nội lực, Phát triển bền vững” ngày 27/6,  ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, từ năm 2008, Việt Nam đã vượt qua mốc GDP bình quân đầu người 1.000 USD và bắt đầu bước vào ngưỡng nước có thu nhập trung bình (thấp).

Do vậy, theo ông Bình, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận lại mô hình và chất lượng tăng trưởng kinh tế nước ta hiện nay.

“Giáo sư Kenichi Ohno (Viện Nghiên cứu chính sách công Nhật Bản) - một người bạn nghiên cứu về Việt Nam hơn 20 năm nay đánh giá cơ cấu kinh tế Việt Nam hiện nay so với cách đây 20 năm có thay đổi nhưng nhìn kỹ thì không rõ”, ông Bình cho biết. (Xem tiếp)

Thanh tra đột xuất tài sản gia đình giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái

Ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, cho biết ngày 27/6, tổ công tác của cơ quan này sẽ đến Yên Bái để công bố quyết định thanh tra đột xuất nội dung liên quan đến thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái).

Theo ông Đạt, ông Phạm Sỹ Quý là em bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, nên để đảm bảo tính khách quan, lãnh đạo tỉnh này đã đề nghị các cơ quan Trung ương vào cuộc làm rõ. (Xem tiếp)

Cục Chống tham nhũng sẽ làm rõ vụ “biệt thự khủng” ở Yên Bái

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Bá Đô

Ngày 27/6, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ đến Yên Bái để công bố quyết định thanh tra nội dung liên quan đến thông tin về tài sản, đất đai của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái). Trao đổi với P.V, ông Phạm Trọng Đạt Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, cho biết:

Việc thanh tra khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường Yên Bái là thẩm quyền của Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên ở đây ông Quý là em trai của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nên Chủ tịch tỉnh này đã có văn bản đề nghị Chính phủ vào cuộc giúp để đảm bảo công tâm. (Xem tiếp)

TS. Nguyễn Đình Cung: Tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt 8-9% chứ không chỉ 6,7%

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017 với chủ đề “Phát huy nội lực-Phát triển bền vững”, TS. Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế (CIEM) cho rằng tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam phải ở mức 8-9%.

Để có dư địa tăng trưởng, ông Cung cho rằng trước hết phải cải thiện hiệu quả khu vực kinh tế Nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước.

"Khối tài sản của doanh nghiệp nhà nước khoảng 300 tỷ USD, nếu tăng được 1 điểm phần trăm hiệu quả thì có 3 tỷ USD, bằng 1,5 điểm phần trăm GDP", ông Cung nói và cho rằng dư địa này có thể đạt được 4%. (Xem tiếp)

Nhật Bản bất ngờ vươn lên thành quán quân FDI ở Việt Nam nhờ nhiệt điện than?

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch đầu tư) cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 20/6/2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,72 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng, có 1.183 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 11,83 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, có 549 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,14 tỷ USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2016. (Xem tiếp)

6 tháng đầu năm, khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng gấp rưỡi

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 949.362 lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 6.206.336 lượt, tăng 30,2%.

Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 5.211.965 lượt, tăng 33%; khách đến bằng đường biển đạt 170.843 lượt, tăng 26%; khách đến bằng đường bộ đạt 823.528 lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng khách từ hầu hết các thị trường đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc (tăng 56,7%), tiếp đến là Nga (53,4%), Hàn Quốc (43,9%), Campuchia (35,5%), Hồng Kông (29,9%), Tây Ban Nha (28,6%), Philippines (24,3%), Đài Loan (22,9%), Lào (22,4%), New Zealand (19%), Úc (10%). (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/cuc-chong-tham-nhung-vao-cuoc-vu-biet-thu-khung-o-yen-bai-2909987.html