Cử tri Thường Tín đề nghị đưa Bệnh viện đa khoa Thường Tín vào hoạt động

Chiều 19/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 18 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín sau Kỳ họp thứ 14, HĐND TP.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/12 ở huyện Thường Tín.

Tổ đại biểu HĐND TP gồm: Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường; Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi Hà Nội Vũ Mạnh Hải. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại diện sở, ban, ngành và cử tri trên địa bàn Thường Tín.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường đã thông báo kết quả chương trình Kỳ họp thứ 14 HĐND TP để các cử tri nắm bắt được thông tin.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/12.

Tại buổi tiếp xúc, 5 cử tri đã phát biểu đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như, đề nghị TP và các sở, ngành quan tâm, đầu tư mua sắm cơ sở vật chất để đưa Bệnh viện đa khoa huyện vào hoạt động; hoàn thiện xây dựng các công trình đường giao thông; xây kè và tạo cảnh quan cho tuyến sông Tô Lịch.

Cử tri Trương Công Phượng, xã Thắng Lợi kiến nghị việc dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 1A giai đoạn 1 đã hoàn thành. Tuy nhiên, để quốc lộ 1A khai thác hiệu quả hơn nữa đề xuất UBND TP quan tâm sớm chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục đầu tư xây dựng quốc lộ 1A giai đoạn 2 đảm bảo đủ mặt cắt kéo dài 3,4km đoạn qua địa bàn huyện.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đỗ Văn Trường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 19/12.

Cử tri Nguyễn Tiến Tâm, thị trấn Thường Tín mong muốn TP và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đầu tư lắp đặt mạng lưới ống cấp nước sạch phục vụ đời sống Nhân dân. Cùng với đó, cử tri Tâm đề nghị TP quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất để đưa Bệnh viện đa khoa Thường Tín mới hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động phục vụ Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, xã Duyên Thái đề nghị TP và các sở ngành đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã để kết nối giao thông với các địa phương khác. Nhiều năm qua sông Tô Lịch chưa được nạo vét gây ùn tắc cục bộ. Do vậy đề nghị đại biểu quan tâm kiến nghị để TP chỉ đạo các sở, ngành nạo vét lòng sông...

Cử tri Nguyễn Quang Y, xã Duyên Thái phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Quang Y, xã Duyên Thái kiến nghị việc trạm bơm tiêu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã và các xã liền kề có một tổ máy bị hư hỏng chưa được sửa chữa. Do vậy đề nghị TP chỉ đạo sở, ngành sớm khắc phục sự cố. Cùng với đó, cử tri Y đề nghị TP chỉ đạo các đơn vị xây dựng hạ tầng cơ sở cho điểm du lịch làng nghề Duyên Thái…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND TP - Đơn vị bầu cử số 18 đã làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri để trình tại kỳ họp HĐND TP.

Hữu Hải

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cu-tri-thuong-tin-de-nghi-dua-benh-vien-da-khoa-thuong-tin-vao-hoat-dong.html