Cử tri thắc mắc sao TP.HCM đầu tư 29.000 tỉ mà vẫn ngập

Ngày 3-10, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm ĐB Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ĐB Nguyễn Phước Lộc đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Bình Tân trước kỳ họp thứ hai - QH khóa XIV.

Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng ngập ở TP.HCM trong thời gian qua. “Nghe nói nhiều năm nay TP.HCM đã chi hết 29.000 tỉ đồng để chống ngập nhưng sao ngày càng ngập… Bây giờ người ta nói TP.HCM chỉ còn một điểm ngập là ngập toàn TP nghe rất đau xót. Ngập khiến người dân rất khổ, thiệt hại tài sản rất lớn” - cử tri Nguyễn Bá Kình (phường An Lạc A) bức xúc.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Phan Thị Bình Thuận trao đổi với cử tri quận Bình Tân. Ảnh: LÊ THOA

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng ý kiến về các vấn đề chống tham nhũng, nợ công, bội chi ngân sách. Về chống tham nhũng, ĐB Nguyễn Phước Lộc cho biết Chính phủ cũng đã báo cáo với QH và đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó khẩn trương xây dựng và trình QH ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), tăng cường phát hiện vụ án tham nhũng, khen thưởng kịp thời và bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/cu-tri-thac-mac-sao-tphcm-dau-tu-29000-ti-ma-van-ngap-656324.html