Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết tại địa phương

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, sáng 22/11, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã: Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước), Tân Ân (huyện Ngọc Hiển), Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi) và thị trấn U Minh (huyện U Minh).

“Đường giao thông nông thôn ngập; nhiều tuyến chưa có đường; một số hộ đang sử dụng điện chia hơi giá cao” là một số nội dung được bà con cử tri xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước phản ánh đến ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên tổ đại biểu HĐND.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng Đông.

Sau khi được nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) và nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X, bà con cử tri có 12 lượt ý kiến, đa phần tập trung các vấn đề bức thiết như: lộ giao thông nông thôn; điện phục vụ sinh hoạt; các chính sách đối với người có công; an sinh xã hội; hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất... Trong đó, lộ giao thông nông thôn, điện là nội dung cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri Lê Hoàng Phúc, ấp Rạch Dược, phản ánh hiện nay, các trục lộ giao thông nông thôn đa số là bị ngập do triều cường, nước biển dâng. Ngoài ra, tại nhiều khu vực, vẫn chưa có lộ giao thông nên việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Ngoài ra, một số bà con còn gặp khó về điện phục vụ sinh hoạt, rất mong được giải quyết tháo gỡ trong thời gian tới.

Cử tri Huỳnh Minh Phục, ấp Trần Mót, cho biết, lộ giao thôn ấp Rạch Mót còn khoảng 11 km chưa có lộ, việc đi lại của mấy mươi hộ dân nơi đây rất khó khăn. Ngoài ra, khi triển khai Dự án lưới điện Quốc gia 220kvA đi ngang địa phận ấp Trần Mót, quá trình thi công ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; giá hỗ trợ bồi hoàn trong hành lang ảnh hưởng của lưới điện còn thấp so với giá thị trường hiện nay.

Cử tri Huỳnh Minh Phục, ấp Trần Mót, phản ánh, người dân trong ấp gặp nhiều khó khăn vì chưa có lộ.

Trước những phản ảnh của bà con cử tri, ông Huỳnh Hùng Em, Phó chủ tịch UBND huyện Cái Nước thông tin, đối với giá bồi thường giải phóng mặt bằng liên quan đến lưới điện, huyện đang tiếp tục rà soát để có những hỗ trợ kịp thời. Riêng về chống tràn đối với các lộ giao thông nông thôn, do trong quá trình thi công nền đường thấp nên hầu hết các tuyến đường trước đây đều ngập. Hiện nay, chủ trương xây dựng giao thông nông thôn của huyện là phải đảm bảo chiều cao và rộng. Huyện cũng đang tiến hành rà soát những tuyến nào bức xúc sẽ có giải pháp xử lý. Trước mắt, mong rằng bà con cử tri chủ động gia cố bờ bao chống tràn, bảo vệ sản xuất của gia đình.

Ông Lâm Văn Bi lưu ý, đối với chính sách người có công, huyện chỉ đạo xã rà soát lại từng trường hợp cụ thể và làm tới đâu phải công khai tới đó, nguyên nhân được và nguyên nhân nào không được. Riêng đối với hạ tầng giao thông, huyện tiến hành rà soát thống kê để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp. Bà con cử tri cũng hết sức chia sẻ với tình hình chung của tỉnh, cần chủ động bảo vệ sản xuất, tải sản của gia đình trước những tác động của biến đổi khí hậu. Mong rằng bà còn cử tri tiếp tục quan tâm có những đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề chung của tỉnh”.

Tại xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển), 15 lượt ý kiến, kiến nghị được cử tri đề đạt đến tổ đại biểu HĐND. Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, lưu ý: “Địa phương cần tiếp thu ý kiến của cử tri, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền thì nhanh chóng giải quyết; nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị, để đảm bảo sự hài lòng của cử tri”.

Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Vấn đề được cử tri xã Tân Ân quan tâm phản ánh đó là hộ nghèo, cận nghèo phải góp thêm tiền đối ứng để được hỗ trợ xây. Bởi đa số hộ được xét hỗ trợ khó đáp ứng yêu cầu này. Cử tri cho rằng: “Nếu được hỗ trợ xây nhà mà phải mượn nợ thì thà không nhận”. Về hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ chính sách cũng bị vướng vấn đề này.

Trước phản ánh của cử tri, ông Hồ Trung Việt cho biết: “Về vấn đề đối ứng xây nhà tình nghĩa, mong rằng bà con chia sẻ, thông cảm do đây là những quy định chung, yêu cầu của nhà tài trợ. Người dân có thể đóng góp bằng ngày công lao động”. Đại diện UBND xã thông tin: “Khoản đóng góp thêm theo đúng quy định chung nhằm đảm bảo nhà ở được hỗ trợ xây dựng khang trang hơn”.

Cử tri Huỳnh Quốc Sỹ, ấp Nhà Diệu, phản ánh những khó khăn về cất nhà trên đất rừng.

Về vấn đề thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất gặp khó do giấy chứng nhận được cấp là hộ, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ngọc Hiển, trả lời: “Trước đây, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, những người có tên trong hộ đều có quyền sử dụng ngang nhau. Do đó, khi chuyển nhượng phải cần có chữ ký đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ. Đây là một vấn đề vướng, cần có hướng dẫn của Bộ, ngành hướng dẫn”.

Phát biểu trước cử tri xã Quách Phẩm Bắc (huyện Đầm Dơi), ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ “Quách phẩm Bắc là xã còn nhiều khó khăn, chính điều này, rất cần bà con chung sức đồng lòng trong xây dựng NTM, nâng cao đời sống. Những vấn đề, bà con cử tri thắc mắc, yêu cầu thì khẩn trương xác minh, làm rõ để giải quyết dứt điểm”.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trả lời ý kiến cử tri.

Cử tri xã Quách Phẩm Bắc đặc biệt quan tâm đến vấn đề thiếu điện sinh hoạt ở nhiều tuyến; người dân vẫn còn sử dụng điện chia hơi giá điện cao mà không an toàn. Số liệu thống kê trên địa bàn trên 98% hộ dân sử dụng điện nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều tuyến, nhiều hộ vẫn còn sử dụng điện chia hơi. Đề nghị, ngành điện lực xem xét kéo lưới điện quốc gia cho các hộ dân sử dụng. Nếu để hộ dân kéo điện “vượt sông” thì không đảm bảo.

Về phản ánh của cử tri Lê Tấn Đạt, ấp Kinh Cuối, từ xã Quách Phẩm Bắc đến xã Trần Phán có khoảng 5 cây cầu giao thông nông thôn không đảm bảo cho xe có trọng tải lớn lưu thông, ông Lê Tấn Nghìn, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đầm Dơi, cho biết: “Đây cũng là vấn đề bức xúc của nhiều hộ dân trên địa bàn, xã cũng đã trình Sở Giao thông vận tải. Đã có khảo sát, thiết kế bản Dự án đầu tư xây dựng các cầu mới đã được phê duyệt, theo đó sẽ xây mới 6 cây cầu, tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong năm 2024”.

Về vấn đề xây dựng, nâng cấp trạm y tế xã, ông Phạm Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi cho biết: “Hiện huyện vẫn chưa có nguồn kinh phí thực hiện. Thời gian tới sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai xây dựng”.

Cử tri Lê Hải Đảo, Trưởng trạm Y tế xã Quách Phẩm Bắc, kiến nghị, cần nâng cấp trạm y tế xã để đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Về hoạt động của bến phà Cây Dương, bà con cử tri thông tin, tuyến sông này rất sâu nhưng phà qua sông rất nhỏ, mỗi chuyến chở 8 chiếc xe là không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua sông. Vấn đền này, ông Nghìn cho biết: “Ngành chức năng đã làm việc với chủ bến phà, nếu không thực hiện nghiêm sẽ xử lý theo quy định. Cầu Cây Dương kinh phí quá lớn nên chưa xin được kinh phí thực hiện”.

Tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn U Minh, bà Dương Thu Hiền, Phó chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên tổ đại biểu HĐND tiếp thu, ghi nhận 14 lượt ý kiến của cử tri liên quan đến 26 vấn đề như: giá điện sinh hoạt tăng cao; lộ giao thông nông thôn xuống cấp; tình trạng sạt lở ven sông ngày càng nghiêm trọng, khám chữa bệnh, mất an toàn giao thông…

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn U Minh.

Cử tri Tô Thanh Vân, Khóm 4, kiến nghị: “Ngành chức năng tạo điều kiện chuyển quyền sử dụng đất từ nông nghiệp lên đất thổ cư cho 260 hộ trên truyến kênh Chệt Muối, Sáu Nhiễu”. Cử tri Đỗ Văn Sơ, Khóm 4, phản ánh: “Hiện nay, tình trạng người dân có nhà ở 2 bên mé lộ, cất nối liền trùm ngang lộ, gây mất vẻ mỹ quan, vừa không đảm bảo an toàn giao thông. Cần có quy định cụ thể về quản lý chặt chẽ hơn công tác quản lý xe gắn máy tự chế vận chuyển vật liệu xây dựng, quá tải, làm hư hỏng cầu, đường, lại không đảm bảo an toàn giao thông”.

Ông Đỗ Văn Sơ, cử tri Khóm 4, kiến nghị, địa phương có giải pháp quản lý tình trạng cất nhà ven sông

Liên quan đến nhiều ý kiến về giá điện tăng, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân, ông Lê Quốc Vinh, Giám đốc Điện lực U Minh, thông tin: “Trước đây, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất điện tăng cao, trong những tháng năm 2023, ngành điện đã lỗ hơn 20 ngàn tỷ đồng. Thực tế từ những khó khăn này, từ đầu năm đến nay, Bộ Công thương có quyết định điều chỉnh tăng giá điện 2 lần, mức tăng gần 10% là tình hình chung. Đặc biệt, hiện nay, ngành điện đang thực hiện lộ trình ngày ghi điện năng tiêu thụ tại hộ dân về đầu tháng. Dự kiến đến giữa năm 2024, sẽ thực hiện, việc này để tạo thuận lợi trong việc quản lý.

Tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cử tri, ông Đặng Hoàng Đoan, Chủ tịch UBDN thị trấn U Minh, chia sẻ: “Địa phương đang quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri đặt ra. Những vấn đề này đã tồn tại và diễn ra trong nhiều năm qua, không thể giải quyết dứt điểm một sớm, một chiều, mong bà con thông cảm, chia sẻ. Thời gian tới, sẽ tiếp tục xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri”.

Nguyễn Phú - Đặng Duẩn - Kim Cương - Trung Đỉnh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/cu-tri-kien-nghi-nhieu-van-de-buc-thiet-tai-dia-phuong-a30164.html