Cử tri Hoàng Mai chất vấn 6 vấn đề nóng liên quan đến đô thị

Ngày 16/6/2023, quận Hoàng Mai đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 – HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rất nhiều vấn đề nóng đã được các cử tri Hoàng Mai đưa ra chất vấn tại phiên họp.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đánh giá: “6 ý kiến cử tri chất vấn đều là vấn đề nóng về công tác quy hoạch, quản lý đô thị." Ảnh HM

Nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phục hồi kinh tế - xã hội

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND Thành phố Trương Việt Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, Hà Nội đã cân đối thu, chi ngân sách được đảm bảo; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 tháng tăng 25,1%, đạt 58,7% dự toán; Giải ngân vốn đầu tư công đạt 24,8% - cao hơn cùng kỳ (15,5%). GRDP duy trì tăng 5,97%; Thu hút đầu tư xã hội tăng 9% - cao hơn mức tăng cùng kỳ (8,8%); trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022.

Cử tri quận Hoàng Mai tại cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND TP ngày 16/6. Ảnh: HM

Du lịch phục hồi mạnh; khách du lịch quốc tế tăng 7 lần so với cùng kỳ; Khách du lịch trong nước tăng 22,6%... Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt.

Xây dựng hạ tầng KTXH được đẩy mạnh, nhất là về tiến độ giải phóng mặt bằng Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô; đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích được quan tâm tích cực triển khai. Đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích ấn tượng tại SEA Games 32 với 99 huy chương – chiếm gần 1/3 số huy chương toàn đoàn Việt Nam.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất, nhập khẩu Hà Nội suy giảm; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá, nhưng số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm, tạm ngừng hoạt động tăng. Đấu giá đất gặp khó khăn; thu tiền đấu giá, tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách và kế hoạch đầu tư công...

Để hoàn thành mục tiêu cuối nhiệm kỳ có 80 - 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chỉ tiêu công nhận mới trường học công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2023 là 130 trường và đến năm 2025 Hà Nội cần phải công nhận mới 410 trường, công nhận lại 1.150 trường là những thách thức không nhỏ đối với Thành phố.

Tiêm chủng phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm, tuy nhiên còn 4/9 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ. Chuyển đổi số vẫn chậm so với yêu cầu; Hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin đạt thấp so với mục tiêu đề ra...

Các cử tri chất vấn, kiến nghị đại biểu HĐND Thành phố. Ảnh: HM

Cải cách hành chính Hà Nội đã được đẩy mạnh, tuy nhiên Chỉ số PAPI giảm 3 bậc; Chỉ số PCI giảm 10 bậc xếp hạng. Bên cạnh các nhiệm vụ triển khai theo tiến độ từ đầu năm, còn 7/23 nhiệm vụ (30,4%) của quý I chậm tiến độ. Công tác phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh, số vụ cháy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, vẫn còn những vụ cháy gây thiệt hại về người...

Cử tri đề cập 14 vấn đề nóng tại Hoàng Mai

Đại biểu Nguyễn Minh Đức thay mặt Tổ đại biểu HĐND Thành phố- Đơn vị bầu cử số 8 trình bày 8 nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri Hoàng Mai trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI.

Các kiến nghị tập trung vào các vấn đề đô thi như tại quận Hoàng Mai được phê duyệt 86 ô quy hoạch có chức năng bãi đỗ xe và kết hợp một phần bãi đỗ xe. Tuy nhiên, hiện toàn quận mới chỉ có 5 ô được đầu tư đã đưa vào hoạt động, 18 ô đang thực hiện các thủ tục đầu tư, 63 ô quy hoạch chưa có nhà đầu tư.

Vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với các hộ thuộc HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình khu vực bãi sông Hồng trên địa bàn…

Tại buổi làm, các cử tri đã nêu thêm 6 ý kiến. Cụ thể, cử tri Phạm Văn Hoành (phường Định Công), ông Phạm Ngọc Quế (phường Thịnh Liệt) nêu ý kiến về việc tòa nhà chung cư, tái định cư trên địa bàn đã nhiều năm đưa vào sử dụng nhưng chưa được bàn giao, cơ sở vật chất tòa nhà xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, đặc biệt hệ thống phòng cháy, chữa cháy rất tạm bợ.

Cử tri Hoàng Đức Hùng (phường Hoàng Văn Thụ) cho rằng việc Công viên Hồ Vĩnh Hoàng xuống cấp nghiêm trọng đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đòi hỏi chính quyền cần sớm có biện pháp giải quyết.

Cử tri Nguyễn Đình Lưu (phường Đại Kim) lại đề cập đến bài toán về giao thông ở các khu đô thị; cử tri Phạm Quốc An (phường Thịnh Liệt) kiến nghị vấn đề nhà ở tái định cư đối với 23 hộ gia đình phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 2,5.

Trong khi đóm cử tri Trần Công Quý, đại diện cử tri phường Tương Mai lại đề nghị thu hồi các diện tích đất công mà quận Hai Bà Trưng cho mượn cách đây hơn 20 năm.

Sau khi Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng trả lời, giải trình một số vấn đề cử tri nêu, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, thay mặt Tổ đại biểu HĐND Thành phố- Đơn vị bầu cử số 8 thông báo chương trình làm việc của HĐND Thành phố tháng 7 tới đây. Đề cập đến những vấn đề các cử tri nêu ra, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đánh giá:

“6 ý kiến cử tri chất vấn đều là vấn đề nóng về công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Tổ đại biểu HĐND Thành phố chúng tôi sẽ có văn bản giao UBND quận Hoàng Mai thực hiện, vấn đề ngoài thẩm quyền chúng tôi sẽ báo cáo HĐND Thành phố. Có những vấn đề lớn như quy hoạch ngoài đê, sửa chữa gần 200 chung cư cũ cần có lộ trình cụ thể để người dân nắm bắt”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cu-tri-hoang-mai-chat-van-6-van-de-nong-lien-quan-den-do-thi.html