Cử tri Hàm Thuận Bắc gửi gắm nhiều vấn đề an sinh xã hội

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Quốc hội khóa XV vừa tiếp xúc với cử tri các xã: Hồng Sơn, Hồng Liêm, Hàm Đức, Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Hiệp, Hàm Thắng và thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) để vận động bầu cử.

Cử tri Hàm Thuận Bắc gửi gắm nhi

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trao đổi với cử tri.

Đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên. Ngày 23/5, cùng với cả nước, cử tri TP. Phan Thiết và 3 huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân bỏ phiếu bầu chọn 3 người ở đơn vị bầu cử này vào Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng nếu trúng cử mỗi người sẽ luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Cử tri Nguyễn Thị Thanh – thôn 2 – xã Hồng Sơn gửi gắm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XV, các đại biểu cần đề xuất với Trung ương tiếp tục có chương trình, chính sách hiệu quả nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng; quan tâm gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời bà Thanh đề nghị nghị cần hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; rà soát lại chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, không bỏ sót đối tượng đáng được hưởng. Trong khi đó, nhiều cử tri cho rằng, sản xuất nông nghiệp hiện nay gặp rất nhiều khó khăn; giá cả đầu vào, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nhất là cây thanh long bấp bênh. Bên cạnh đó, cử tri cho biết tình hình thiếu nước sinh hoạt, sản xuất đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân…

Cử tri Hàm Thuận Bắc gửi gắm đến các ứng viên đại biểu Quốc hội.

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tiếp thu, trao đổi làm rõ thêm các ý kiến phát biểu với nhiều vấn đề được cử tri nêu ra tại các buổi tiếp xúc.

Liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, Bí thư Tỉnh ủy thông tin những năm qua tỉnh tập trung làm quyết liệt, đạt được nhiều kết quả. Các công trình thủy lợi được hình thành và đưa vào hoạt động như hồ sông Quao với sức chứa được 73 triệu mét khối nước. Hồ Sông Lũy cũng đang được gấp rút thi công, hồ Ka Pét đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư… Nhờ đó, từ một tỉnh khô hạn, khả năng đáp ứng nước cho sản xuất nông nghiệp chỉ hơn 3%, đến nay, tổng năng lực tưới thiết kế của tỉnh đạt trên 73.000ha với hiệu quả sử dụng 72,3%.

Tuy nhiên, ở một số xã vẫn còn tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, sản xuất, những bức xúc, trăn trở được cử tri quan tâm và đó là điều hoàn toàn chính đáng. Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm, vừa qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 (HĐND tỉnh khóa X) đã phê duyệt chủ trương Dự án Kênh chính Bắc hồ sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Mục tiêu dự án là sử dụng nguồn nước hồ sông Quao để cấp nước tưới cho khoảng 2.000 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi cho người dân một số xã Hàm Thuận Bắc…

THU HÀ

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/chinh-tri/cu-tri-ham-thuan-bac-gui-gam-nhieu-van-de-an-sinh-xa-hoi-137535.html