CỬ TRI HÀ NỘI KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 ĐỂ KHẮC PHỤC VƯỚNG MẮC

Sáng ngày 01/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại 4 trên tổng số 10 đơn vị bầu cử. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3.

Các Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 3

3 đại biểu Quốc hội ứng cử Đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội gồm có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Phi Thường và bà Dương Minh Ánh, ứng cử trên địa bàn 3 quận gồm: Cầu Giấy, Thanh Xuân và Nam Từ Liêm. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại Quận ủy Nam Từ Liêm, kết nối trực tuyến với điểm cầu các quận Cầu Giấy và Thanh Xuân cùng 29 điểm cầu của các phường thuộc 3 quận với hơn 250 đại biểu tham dự.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Phi Thường báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tiên của 3 đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 kể từ khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chính vì vậy, cử tri đặt niềm tin các đại biểu sẽ thực hiện đúng như chương trình hành động, lắng nghe các kiến nghị, liên hệ chặt chẽ với cử tri để chuyển tải đến Quốc hội và các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri

Nhất trí với dự kiến chương trình Kỳ họp cũng như các nội dung của công tác lập pháp, cử tri cho rằng, 2 dự án Luật Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp này và 5 dự án Luật Quốc hội xem xét cho ý kiến gồm: : Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đều là những dự án luật quan trọng có liên quan đến đời sống nhân dân. Cử tri Nguyễn Văn Đông, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn các vị đại biểu Quốc hội sẽ có nhiều ý kiến xác đáng, có tính khả thi cao để góp phần hoàn thiện các luật này, đồng thời tránh tình trạng luật khung, luật ống, tuổi thọ của luật ngắn, luật mới ra đời đã phải sửa đổi, bổ sung”. Ông Nguyễn Văn Đông cũng kiến nghị, trong chương trình xây dựng pháp luật, Quốc hội nên quan tâm xem xét, sửa đổi sớm Luật Đất đai năm 2013, bởi đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế; hiện tại, khiếu kiện ở cơ sở liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ việc.

Cử tri Quận Cầu Giấy phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri

Cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội có nhiều đóng góp ý kiến tại Kỳ họp này để góp phần khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất không đúng quy hoạch, thiếu hiệu quả, giải quyết tình trạng quy hoạch treo, dự án treo gây lãng phí tài nguyên đất. Cũng liên quan đến vấn đề đất đai, cử tri Lê Đình Can, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cũng mong muốn Quốc hội sớm sửa đổi Luật đất đai năm 2013 để giải quyết những bất cập, vướng mặc hiện nay. “Pháp luật phải đi vào cuộc sống. Luật đất đai tới đây phải sửa đổi, bởi các vụ việc khiếu kiện có liên quan đến đất đai chiếm tới 75% vụ việc. Do đó, sửa đổi luật phải từ thực tiễn cuộc sống”, ông Lê Đình Can chia sẻ.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho rằng, quan điểm của Quốc hội trong quá trình xây dựng luật là làm sao để các luật phải đi vào cuốc sống, mang tính ổn định lâu dài. Sửa đổi Luật đất đai là những việc lớn, rất quan trọng, có tác động đến các lĩnh đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy hiện nay các cơ quan, địa phương đang tiến hành tổng kế việc triển khai thi hành luật trong thời gian qua. Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng cho biết: Quốc hội dự kiến tại Kỳ họp thứ 3 sẽ đưa nội dung này vào chương trình làm việc. Sửa đổi Luật Đất đai để làm sao cho tốt, hiệu quả, còn trong thực hiện thời gian qua như cử tri nêu còn nhiều còn nhiều tồn tại phải khắc phục, trong đó có việc quy hoạch sử dụng đất chưa hiệu quả, thậm chí không đúng quy hoạch”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin thêm.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri nêu lên tại hội nghị như: đề nghị Quốc hội tiến hành chất vấn việc triển khai thực hiện các gói hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; sớm có thẻ xanh Covid thống nhất chung để tạo điều kiện đi lại thuận tiện hơn cho người dân giữa các địa phương; vấn đề quỹ từ thiện và các hoạt động từ thiện và nội dung khác thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổng hợp các kiến nghị của cử tri để đại biểu nêu trong hoạt động chất vấn, thảo luận tại nghị trường; các sở, ngành và UBND các quận: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân tiếp thu các vấn đề trong thẩm quyền để báo cáo, tham mưu thành phố xem xét, giải quyết, trả lời cử tri./.

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=59217