Cư Jút khai thác lợi thế phát triển du lịch

Huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển du lịch, tạo động lực cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Huyện Cư Jút sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hình du lịch như: thác Trinh Nữ, thác D'ray H’Linh, thác Lin Da, hồ Thủy điện Sêrêpốk 3, Sêrêpốk 4, hồ Trúc. Cư Jút còn nằm trong tuyến du lịch “Bản giao hưởng của làn gió mới” thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, với các điểm dừng chân như núi lửa Băng Mo, cầu Sêrêpốk, buôn văn hóa buôn Nui…

Điểm dừng chân tại cầu 14 được huyện Cư Jút phối hợp với Ban Quản lý CVĐCTC UNESCO xây dựng

Mặt khác, với 25 dân tộc anh em sinh sống, bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn có ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, đồng bào bản địa Ê đê còn lưu giữ một số nghi lễ truyền thống như Lễ rước K’pan, Lễ mừng lúa mới, Lễ cúng bến nước… Các dân tộc phía Bắc cũng lưu giữ một số lễ hội như Lễ cấp sắc của người Dao, Lễ lồng tồng của người Tày Nùng...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xác định, du lịch là một trong 3 mũi đột phá phát triển kinh tế, xã hội.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế sẵn có, Cư Jút tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng Hồ Trúc với quy mô 106 ha. Huyện quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu du lịch sinh thái dọc sông Sêrêpốk, với diện tích khoảng 315,14 ha; trải dài 7 km dọc theo phía Tây của sông Sêrêpốk.

Bên cạnh đó, địa phương phối hợp với Sở VH-TT&DL Đắk Nông khảo sát và đề xuất đưa vào quy hoạch các điểm có tiềm năng phát triển du lịch như: Điểm du lịch Suối nước trong và Sở Chỉ huy cơ bản chiến dịch Tây Nguyên ở xã Ea Pô; Làng văn hóa người Dao và chuỗi vườn cây ăn trái ở xã Đắk Wil; chợ phiên người Mông ở xã Cư K’nia; buôn văn hóa truyền thống tại buôn Nui, buôn Buôr, xã Tâm Thắng; một số mô hình du lịch canh nông...

Hồ Trúc- "lá phổi xanh" ở trung tâm thị trấn Ea T'ling (Cư Jút)

Đến nay, huyện Cư Jút đã xây dựng được 3 mô hình du lịch cộng đồng. Điển hình như buôn Nui xã Tâm Thắng. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay nhưng đồng bào Ê đê nơi đây vẫn duy trì, bảo tồn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Hình ảnh bến nước, nhà dài, ghế Kpan, các lễ hội, nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, đinh năm, đinh tút, hát aray, kể khan, dệt thổ cẩm… vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Hiện nay, buôn Nui là một trong những điểm đến quan trọng trong tuyến du lịch “Bản giao hưởng của làn gió mới” của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Thiếu nữ Ê đê ở xã Tâm Thắng gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư và kinh doanh các dịch vụ du lịch homestay, farmstay, các điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái thu hút khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm như: Anam farm ở xã Nam Dong; Suối nước trong ở xã Ea Pô…

Ngoài ra, toàn huyện có 40 cơ sở lưu trú với trên 350 phòng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Các loại hình kinh doanh dịch vụ khác cũng bước đầu tạo ra chuỗi liên kết phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương thì lượng khách đến Cư Jút với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng còn ít; chủ yếu là khách vãng lai, dừng chân trong thời gian ngắn nên việc kinh doanh các dịch vụ du lịch chưa phát huy được hiệu quả. Theo ông Vũ Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, thời gian tới, Cư Jút tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và cảnh quan. Huyện liên kết chặt chẽ với các địa phương trong và ngoài tỉnh để hình thành tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cu-jut-khai-thac-loi-the-phat-trien-du-lich-191423.html