Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh, TP Điện Biên Phủ đã diễn ra hoạt động sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham dự hoạt động sơ duyện Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Điện Biên.

Chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước gồm các nội dung chính thức: chào cờ; trình diễn khối nghệ thuật do đoàn Nghi lễ quân đội thực hiện; biểu diễn trống hội do đoàn nghệ thuật Công an trình diễn; công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng; lễ diễu binh, diễu hành. Hoạt động diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người gồm các khối thuộc: Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu trước khi bước vào lễ sơ duyệt.

Trong đó, lực lượng của Bộ Quốc phòng tham gia có: pháo lễ, gồm 18 khẩu pháo 105mm; lực lượng không quân bay chào mừng, gồm 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khán đài 3 lượt. Lực lượng đứng trên sân, gồm tiêu binh lễ đài và 5 khối đứng. Lực lượng diễu binh, diễu hành, gồm khối nghi trượng (khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc), 16 khối diễu binh và khối dân công hỏa tuyến.

Lực lượng của Bộ Công an tham gia có 2 khối đứng trên sân và 9 khối diễu binh, diễu hành. Lực lượng của tỉnh Điện Biên tham gia diễu binh, diễu hành có 3 khối nghi trượng, khối diễu binh nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc và 88 khối diễu hành quần chúng; cùng với đó là 20 khối đứng làm nền trên sân.

Phát biểu quán triệt trước khi bước vào lễ sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa tầm vóc, giá trị to lớn, qua việc tổ chức kỷ niệm nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa cuộc cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hi sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, một mốc son chói lọi bằng vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam…

Qua buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, ban tổ chức sẽ đánh giá kết quả, đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng và chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 5/5/2024 và đặc biệt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức vào sáng 7/5 đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhân dân giao cho.

Phần sơ duyệt Lễ kỷ niệm bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên” do các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn; tiếp đó là màn trống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc trống đủ kích cỡ, đội cờ, đội múa rồng.

Lễ mít tinh chính thức bắt đầu bằng nghi lễ chào với 21 loạt pháo trên nền nhạc quốc ca và khi tại sân vận động tỉnh diễn ra lễ chào cờ, cũng là lúc các máy bay mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Ngay sau lễ mít tinh là chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Tại chương trình diễu binh, diễu hành, có các khối thuộc: Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật.

Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài, rồi tiếp tục ra tuyến đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư A1 chia thành 3 hướng: Hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7/5; Hướng 2, gồm 7 khối các lực lượng quân đội, đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình và hướng 3, gồm 8 khối lực lượng công an rẽ trái qua phường Nam Thanh và tập kết tại khu đô thị Pom La.

Dưới đây là một số hình ảnh tải buổi sơ duyệt:

Phần sơ duyệt Lễ kỷ niệm bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề “Bản hùng ca Điện Biên” do các nghệ sĩ, chiến sĩ Đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn

Nối tiếp là màn trống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc trống đủ kích cỡ, đội cờ, đội múa rồng.

Khi diễn ra lễ chào cờ, cũng là lúc các máy bay mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài.

Xe rước ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài.

Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài.

Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an đang tiến vào lễ đài

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm đang tiến vào Lễ đài

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Hưng Nguyên

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/so-duyet-le-dieu-binh--dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-120557.htm