CSGT đường thủy phát hiện 2 vụ dùng thuốc trừ sâu bắt cá

Những người này pha loãng thuốc trừ sâu rồi đổ xuống rạch sau đó dùng xuyệt bắt cá gây nguy hại cho môi trường và nguồn lợi thủy sản. CSGT đường thủy đã tạm giữ những người này để xử lý….

Ngày 28/1, Trạm CSGT đường Thủy Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao 2 vụ sử dụng thuốc trừ sâu, xuyệt cá trên kênh rạch cho Công an phường Long Trường, TP Thủ Đức điều tra xử lý theo quy định.

Bộ kích điện, bình thuốc trừ sâu trên ghe của đối tượng.

Trước đó trưa 26/1, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên tuyến sông Đồng Nai, đến Rạch Mơn (đoạn gần Cầu Cạn, KP Trường Lưu, phường Long Trường), tổ CSGT đường thủy gồm Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Trung tá Nguyễn Xuân Tùng, Thiếu tá Châu Thanh Hà, Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang phát hiện có 1 đối tượng nam điều khiển ghe không số đang có hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống Rạch Mơn để đánh bắt thủy sản, gây nguy hại cho nguồn lợi thủy sản trên sông.

Sử dụng bộ kích điện xuyệt cá trên kênh.

Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên đối tượng bỏ ghe, bỏ dụng cụ xuyệt cá nhảy kênh bơi lên bờ lẩn trốn. Thời điểm này thủy triều đang xuống thấp, phương tiện tuần tra bị mắc cạn, tổ công tác không thể tiếp cận nên đã thu giữ được phương tiện và tang vật gồm 1 chai nhựa màu cam chứa khoảng 2 lít thuốc là trừ sâu, khoảng 500gr thủy sản (tôm càng xanh đã chết), 3 con dao sắt dài khoảng 30 cm….

2 vụ việc được bàn giao cho Công an phường Long Trường xử lý.

Tiếp đó tổ công tác nhận được tin báo cũng tại Rạch Mơn, một đối tượng đang dùng bộ kích điện xuyệt cá trên kênh nên tiếp cận bắt quả tang. Đối tượng xuyệt cá khai tên Trần Quốc Biên (SN 1991, quê Bạc Liêu, tạm trú: TP Thủ Đức).

Tổ công tác thu giữ 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện, 2 cây gỗ dài khoảng 1m dùng để kích điện, 1 rọ đựng thủy sản bằng tre. Đối tượng Biên và tang vật được giao cho Công an phường Long Trường xử lý.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/csgt-duong-thuy-phat-hien-2-vu-dung-thuoc-tru-sau-bat-ca-i721577/