Cột mốc mới, động lực mới cho quan hệ Mozambique - Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Mozambique của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị song phương giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua hàng loạt chuyến thăm cấp cao, cuộc tiếp xúc, điện đàm...

Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pene.

Đặc biệt là cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 6/2022; Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Esperança Bias trong năm 2022 hay cuộc điện đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Ngoại giao Verónica Nataniel Macamo Dlhovo với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tháng Tư vừa qua.

Mới đây, hai nước đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư Ủy ban liên Chính phủ tại thủ đô Maputo vào tháng 5/2023.

Đối với Mozambique, chuyến thăm không chỉ là cơ hội để lãnh đạo hai nước thảo luận về chiến lược hợp tác hướng tới phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, các vấn đề chính trị quốc gia và quốc tế mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiện có giữa hai nước.

Trong thời điểm các nước đang phục hồi sau những tác động tiêu cực toàn cầu như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và xung đột tại Ukraine…, Mozambique tiếp tục coi trọng Việt Nam như một đối tác vững chắc, không chỉ để bảo đảm an ninh lương thực mà còn là mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, các loại đậu và rau quả của Mozambique sang khu vực và quốc tế.

Hai nước hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, viễn thông, an ninh công cộng, thương mại, đến hỗ trợ kỹ thuật, gửi chuyên gia bên cạnh các lĩnh vực hợp tác khác. Chính phủ Mozambique kỳ vọng, hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, thống nhất đẩy mạnh thực hiện các dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo, đậu tương, trồng trọt với các tỉnh miền Trung và miền Bắc Mozambique cho giai đoạn 2022-2026 và cơ chế chuyển giao công nghệ nông nghiệp và thực phẩm, trong đó có công nghệ sinh học cho Mozambique.

Là hai nước anh em có chung lý tưởng kể từ thời kỳ đấu tranh giải phóng và đô hộ của thực dân, cả Mozambique và Việt Nam đều không ngững nỗ lực củng cố vị thế của mình với tư cách là những chủ thể chính sách đối ngoại nổi bật ở cả cấp độ khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc hai nước tiếp tục duy trì phối hợp chính trị và ngoại giao trong các vấn đề cùng quan tâm như ứng cử vào các tổ chức quốc tế, cải cách Liên hợp quốc, biến đổi khí hậu…là rất quan trọng.

Vừa qua, Việt Nam ủng hộ Mozambique ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 và Mozambique đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thành viên Hội đồng kinh tế, xã hội Liên hợp quốc và Ủy ban Di sản thế giới...

Có thể khẳng định, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Mozambique có ý nghĩa to lớn đối với đất nước chúng tôi, tạo cột mốc mới, động lực mới để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác song phương hiện có.

Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ thúc đẩy và mở ra thêm các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại cũng như các hoạt động khác, tiếp tục gia tăng xuất khẩu sản phẩm của Mozambique sang Việt Nam và hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm, cùng có lợi.

Leonardo Rosario Manuel Pene

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cot-moc-moi-dong-luc-moi-cho-quan-he-mozambique-viet-nam-241185.html