Công Vinh nói tiếng Anh “như gió” với phóng viên quốc tế

Thủ quân đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã có cuộc phỏng vấn khá dài với phóng viên của Tạp chí FourFourTwo.

Xem clip Công Vinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh:

Chiều ngày 21/11, tuyển Việt Nam có buổi tập trên sân phụ Thuwunna (Yangon, Myanmar). Đáng chú ý, buổi tập của thầy trò HLV Hữu Thắng thu hút khá đông giới truyền thông trong nước và quốc tế. Đặc biệt, bộ đôi ngôi sao của ĐT Việt Nam là Công Vinh và Văn Quyết nhận được sự quan tâm của các tờ báo thể thao danh tiếng thế giới như FourFourTwo, hay ESPN.

Công Vinh rất tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh

Lê Công Vinh đã có bài phỏng vấn khá dài với phóng viên Scott Mclntyre của tạp chí FourFourTwo, trong khi Nguyễn Văn Quyết trả lời phóng viên Nicolas Anil của ESPN.

Đông đảo phóng viên có mặt trên sân tập của tuyển Việt Nam ngạc nhiên trước trình độ tiếng Anh của thủ quân tuyển Việt Nam. Vì khi Văn Quyết cần đến phiên dịch viên để trò chuyện cùng tờ ESPN thì Công Vinh lại “chém” tiếng Anh “như gió” với tạp chí FourFourTwo.

Trả lời tờ FourFourTwo, Công Vinh cho hay anh cùng tuyển Việt Nam đang đặt quyết tâm rất cao ở AFF Cup 2016. Công Vinh cũng đánh giá Thái Lan là số 1 Đông Nam Á nhưng nếu ĐT Việt Nam vào đến bán kết hay chung kết của AFF Cup 2016 mà đụng Thái Lan thì cơ hội cũng được chia đều cho mỗi bên. Công Vinh cũng có những chia sẻ về cuộc đối đầu với ĐT Malaysia vào ngày 23/11 sắp tới.

Công Vinh nói với FourFourTwo trên sân tập của tuyển Việt Nam: “Trước khi sang Myanmar, tôi có nói với báo chí rằng không dễ để ĐT Việt Nam giành chiến thắng ở giải năm nay khi đội hình có sự pha trộn giữa cầu thủ kỳ cựu và các cầu thủ trẻ. Nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được thi đấu ở AFF Cup. Ở nhiều đội bóng khác, có cầu thủ đã thi đấu khá lâu ở đội tuyển mỗi năm.

Trận đấu ngày hôm qua như mọi người đã thấy, chúng tôi không dễ gì đánh bại Myanmar. Mọi người nói chủ nhà không mạnh nhưng họ chơi rất tốt. Hơn 30 nghìn khán giả cổ vũ cho họ và điều đó gây khó khăn cho cầu thủ trẻ Việt Nam. Bóng đá là vậy, chúng ta cần phải thay đổi tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, vì tương lai của đội tuyển."

Đội trưởng ĐT Việt Nam khiến phóng viên nước ngoài nể phục

"ĐT Việt Nam phải hướng tới tương lai, đôi khi thắng, có lúc thua nhưng chúng tôi không quan tâm, chúng ta phải hướng về tương lai cho cầu thủ trẻ. Bạn biết tôi bắt đầu thi đấu cho ĐTQG năm 2004, tôi đối đầu với Malaysia rất nhiều lần ở các giải đấu khác nhau từ giao hữu đến vòng loại các giải khác như SEAGames, Asian Games...

Thi đấu với Malaysia rất khó khăn, họ có nhiều cầu thủ chất lượng, dù kỹ thuật ko tốt nhưng lại thiên về sức mạnh hơn, tốc độ và sức chiến đấu. 2 năm trước chúng tôi đã thua, điều đó đến giờ vẫn khiến chúng tôi xấu hổ. Năm nay chúng tôi cần chơi tốt hơn để thắng Malaysia. Khó khăn với chúng tôi là thời tiết tại Myanmar lúc này", Công Vinh chia sẻ.

Thủ quân đội tuyển Việt Nam cho biết thêm: "Trời rất nóng, thời tiết ở Việt Nam khá giống vậy, nhưng chúng tôi thường chơi bóng sau 17h chiều. Không cầu thủ nào muốn chơi bóng dưới điều kiện như thế này, và chúng tôi khó có thể chơi đúng phong độ được.

Như trận đấu giữa Malaysia và Campuchia, cầu thủ mệt lả sau hiệp 2, chúng tôi sẽ cũng khó tránh khỏi tình cảnh như vậy trong trận tới. Nhưng chúng tôi cần phải cố gắng, tập trung trước Malaysia khi thi đấu với điều kiện thời tiết này. HLV của tôi đã biết điều này và chúng tôi có thể vượt qua được.

Còn về mục tiêu ở AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đến với giải đấu năm nay với mục tiêu tiến xa nhất có thể. Nhưng trước mắt, chúng tôi muốn thi đấu tốt từng trận một. Ở Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là số 1. Họ có HLV giỏi, cầu thủ thi đấu nhiều năm cùng nhau. Nhưng nếu chúng tôi gặp họ ở bán kết hay chung kết, cơ hội cho 2 đội là 50-50. Vì trong bóng đá không nói trước được điều gì cả.”

Trong khi chia sẻ với ESPN, Văn Quyết cũng cho biết anh chưa thể quên ký ức 2 trận bán kết AFF Cup 2014 với tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam không được phép mắc sai lầm như thế ở trận đấu với thầy trò HLV Ong Kim Swee sắp tới.

Ngoài ra, Văn Quyết cũng nói rằng màn ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar hôm 20/11 là do anh có sự chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước và bàn thắng đó Văn Quyết dành tặng cậu con trai Văn Quân.

Công Vinh “lên đỉnh”: Khen cả ĐT Việt Nam, đừng khen tôi

Trước đó trong trận ra quân ở AFF Cup 2016, khi ĐT Việt Nam đang bế tắc, chịu rất nhiều những sức ép từ các đợt lên bóng của chủ nhà Myanmar lẫn sức nóng từ hơn 35.000 CĐV nước chủ nhà, không ai khác mà chính Công Vinh đã tận dụng đúng lúc để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam.

Công Vinh ghi bàn ấn định kết quả thắng sát nút 2-1 của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Myanmar

Chọc thủng lưới chủ nhà Myanmar, Công Vinh đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Tiền đạo gốc Nghệ An chạy “như điên dại” ra góc sân, miệng liên tục hô to: “Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam!”. Sau đó, Công Vinh đã quỳ xuống và dành một nụ hôn thật sâu với mặt sân Thuwunna. Công Vinh dứng dậy trong vòng vây của đồng đội, chúng tôi thấy mắt tiền đạo mang áo số 9 đỏ hoe…

Sau trận đấu, thủ quân tuyển Việt Nam được tạp chí FourFourTwo chấm điểm cao nhất trận. Báo chí Đông Nam Á, truyền thông Việt Nam hết lời ca ngợi tiền đạo sinh năm 1985. Thậm chí, HLV Gerd Zeise của tuyển Myanmar còn dành những mỹ từ để nói về Công Vinh: “Rõ ràng, Công Vinh là một cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn. Cầu thủ Myanmar không thể theo kèm được cậu ấy.”

Bàn thắng vào lưới Myanmar là bàn thắng thứ 50 của Công Vinh cho tuyển quốc gia, một dốc mốc khó quên với đội trưởng ĐT Việt Nam. Cột mốc kể trên giúp Công Vinh sánh ngang với những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như Neymar hay Van Persie.

Xuân Trường (số 14) chia vui cùng người "đàn anh" ở ĐTQG

Mới nhất, sáng 22/11 tại Myanmar, chia sẻ với chúng tôi sau khi “tạm quên” bàn thắng vào lưới Myanmar để cùng tuyển Việt Nam tiếp tục “chinh chiến” ở AFF Cup 2016, Công Vinh cho hay, anh vui khi tiếp tục lập công cho tuyển Việt Nam nhưng không muốn nhận thêm lời khen.

Công Vinh nói: “Chiến thắng trước Myanmar là công lao của cả đội tuyển Việt Nam. Tất cả các thành viên của đội đã nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối để hướng đến chiến thắng. Vậy nên, nếu khen mọi người hãy khen cả đội chứ đừng khen một mình tôi.”

AFF Cup 2016 là giải đấu cuối cùng Công Vinh khoác áo ĐTQG. “Kỷ lục gia” của bóng đá Việt Nam đang đặt kỳ vọng lớn ở kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng theo Công Vinh, anh cùng đồng đội phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn hướng đến mục tiêu vô địch AFF Cup 2016.

Thủ quân ĐT Việt Nam nhận định thêm: “Đây mới là trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2016. “Cuộc chiến” mới chỉ bắt đầu thôi. Cả đội phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa ở các trận đấu sắp tới. Bản thân tôi, hay các cầu thủ ở hàng phòng ngự phải chơi tập trung hơn, nếu không muốn phải trả giá như ở trận đấu với tuyển Myanmar.”

Video bàn thắng đáng nhớ của Công Vinh trong trận Myanmar gặp Việt Nam ở AFF Cup 2016 (bản quyền thuộc VTV):

Tuấn Hữu (từ Yangon)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cong-vinh-len-dinh-khen-ca-dt-viet-nam-dung-khen-toi-c9a469881.html