Công Vinh mặc áo in hình vô địch AFF Cup 2008

Chân sút xứ Nghệ gây chú ý với chiếc áo mang hình ảnh anh giăng lá cờ Việt Nam mừng chức vô địch AFF Cup 2008.

Chiều 30.11, ĐT Việt Nam ra sân tập buổi đầu tiên kể từ khi đến Indonesia để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với đội chủ nhà. Do sân có mặt cỏ xấu, cứng nên ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ chạy bộ và các bài tập thể lực.

HLV thể lực Martin Forkel cho các cầu thủ tập các động tác bổ trợ trong khoảng 20 phút.

Các cầu thủ sau đó chơi bóng ném.

Tiền vệ Thành Lương ngồi đè lên đàn em Xuân Trường.

Công Phượng ôm Xuân Trường vật ra sân.

Tiền vệ quê Tuyên Quang cũng đáp trả đồng đội.

Buổi tập diễn ra trong không khí rất vui vẻ.

Kết thúc buổi tập, Công Vinh gây chú ý khi thay chiếc áo có in hình chính anh khi ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2008. Ở trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Công Vinh là người ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam, qua đó giúp đội nhà lần đầu đăng quang ở đấu trường khu vực.

AFF Cup 2016 là giải đấu cuối cùng của Công Vinh trong màu áo tuyển quốc gia. Chính vì thế, anh khao khát một lần nữa bước lên bục vinh quang cùng đội tuyển.

Công Phượng vừa thay đổi kiểu tóc trước khi lên đường sang Indonesia. Chân sút quê Đô Lương, Nghệ An hy vọng may mắn sẽ đến với anh và các đồng đội trong những trận đấu sắp tới.

Theo Minh Khang (VNExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-vinh-mac-ao-in-hinh-vo-dich-aff-cup-2008-727548.html