Công Vinh mừng sinh nhật bên vợ con sau khi tuyên bố treo giày ở tuổi 31

Dù tuyên bố từ giã đội tuyển trước khi AFF Cup 2016 diễn ra nhưng sự chia tay của Công Vinh lại khá buồn khi đội tuyển phải dừng bước ở bán kết trước đối thủ "truyền kiếp" Indonesia.

Ngay sau khi đội tuyển VN hòa Indo 2-2 trên sân Mỹ Đình và phải dừng bước ở bán kết vì đã thua trên sân khách 1-2, Công Vinh cũng chính thức nói lời chia tay đội tuyển. Hình ảnh tiền đạo mặc áo số 9 rơi nước mắt khi hát Quốc ca và khóc nức nở như một đứa trẻ khi trận đấu kết thúc đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thông và động viên chia sẻ.

Tuy nhiên điều bất ngờ là ngay sau đó, Công Vinh tuyên bố chính thừc treo giày, từ giã sân cỏ không chỉ ở đội tuyển mà cả ở CLB. Điều này khiến cho nhiều người ngạc nhiên vì Công Vinh vừa kết thúc hợp đồng ở Becamex Bình Dương và có thông tin sẽ ra nước ngoài thi đấu.

"Thật ra nếu đội tuyển VN thi đấu thành công và chỉ cần vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016, tôi sẽ cân nhắc quyết định giã từ sân cỏ do tôi chắc chắn ra nước ngoài thi đấu ở mùa giải 2017 khi vài CLB muốn ký hợp đồng với tôi. Ngay phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng muốn tôi tiếp tục thi đấu cho đội tuyển VN đến hết năm 2017 rồi hãy treo giày, vì năm 2017 vẫn còn một giải đấu lớn là vòng loại Asian Cup 2019", Công Vinh trả lời báo chí.

Công Vinh chia sẻ bức ảnh đầm ấm bên vợ - nữ ca sĩ Thủy Tiên và con giá nhỏ

Tối qua 10.12, Công Vinh đã chia sẻ một bức ảnh bên gia đình với dòng chú thích: "Tuổi mới bên gia đình". Theo cựu tiền đạo đội tuyển VN cho biết, anh chưa biết tương lai sắp tới sẽ làm gì, có liên quan đến bóng đá hay không nhưng trước mắt anh sẽ dành thời gian cho gia đình, vợ con - đặc biệt là đưa cô gái nhỏ đi học - điều mà thời gian qua anh ít khi làm được vì dành cả thời gian cho quả bóng.

Clip Công Vinh khóc nức nở khi chia tya đội tuyển VN sau trận hòa Indo 2-2:

Tường Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hau-truong-the-thao-c-119/cong-vinh-don-tuoi-moi-ben-vo-con-sau-khi-tuyen-bo-treo-giay-o-tuoi-31-50983.html