Công ty Than Quang Hanh tổ chức trao đổi nghiệp vụ với Bộ thanh tra Campuchia

Chiều ngày 15/3/2024, Đoàn đại biểu cao cấp Bộ Thanh tra Campuchia đã có chương trình công tác, thăm làm việc tại Công ty Than Quang Hanh để tìm hiểu và chia sẻ thêm về công tác kiểm soát nội bộ của Công ty.

Tham dự hội thảo về công tác kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp về phía đoàn Thanh tra Campuchia có bà Sok vilay, Quốc vụ khanh thường trực kiểm Trưởng đoàn Thanh tra.

Đoàn đại biểu Thanh tra Chính Phủ Việt Nam có ông Đỗ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế; Ông Chu Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các Cán bộ chuyên môn trong đoàn cùng dự và đại diện lãnh đạo cũng như các ban chuyên môn của Tập đoàn TKV.

Toàn cảnh Hội thảo về công tác kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp với đoàn Bộ thanh tra Campuchia tại Công ty Than Quang Hanh.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Tất Dũng, Giám đốc Công ty Than Quang Hanh đã chào mừng Đoàn Thanh tra Campuchia và Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã có cuộc làm việc, trao đổi công tác tại Công ty và cho biết: "Đây là vinh dự của cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty Than Quang Hanh được đại diện tổ chức hội thảo, trao đổi các vấn đề về công tác kiểm soát nội bộ...Đây cũng là dịp để Công ty được chia sẻ về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty với Đoàn thanh tra cũng như bạn bè trong nước và Quốc tế".

Tại buổi Hội thảo, đoàn cán bộ thanh tra Camphuchia và các đại biểu đã được xem thước phim video giới thiệu về Công ty Than Quang Hanh với những thành tích nổi bật, mô hình quản lý….

Phát biểu tại hội thảo, bà Sok vilay, Quốc vụ khanh thường trực Bộ Thanh tra Camphuchia kiểm Trưởng Đoàn công tác Campuchia đã phát biểu cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của chủ nhà Việt Nam cũng như của Tập đoàn TKV và Công ty Than Quang Hanh.

Bà Sok vilay cũng đại diện đoàn Bộ thanh tra Campuchia trao tặng quà kỷ niệm( Đặc trưng riêng của nước Campuchia) cho Ban lãnh đạo Công ty than Quang Hanh.

Bà nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao những thành tựu to lớn của Công ty than Quang Hanh đã thành công trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Vinacomin. Quý Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đã tiếp tục phát triển và thành công trong lĩnh vực kinh doanh này….

Đồng thời, bà Sok vilay khẳng định những nội dung mà đoàn được nghe rất hữu ích và sẽ học hỏi kinh nghiệm hay về công tác và sẽ xem xét, bổ sung trong việc đưa vào dự thảo Luật thanh tra của Campuchia.

Trong buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm soát trong nội bộ doanh nghiệp; nhận diện và phân tích các thách thức, qua đó làm rõ những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trọng tâm để định hướng doanh nghiệp theo đúng Chiến lược quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp sáng tạo, đổi mới và phát triển.

Đoàn đại biểu cao cấp Bộ Thanh tra Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Thanh tra Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Than TKV cũng như ban lãnh đạo Công ty than Quang Hanh.

Cũng trong chương trình hội thảo, để tỏ lòng quý mến và trân trọng, Ban lãnh đạo Công ty than Quang Hanh đã trao tặng quà lưu niệm cho đoàn Bộ thanh tra Campuchia và Đoàn thanh tra Chính phủ.

Bà Sok vilay cũng đại diện đoàn Bộ thanh tra Campuchia trao tặng quà kỷ niệm( Đặc trưng riêng của nước Campuchia) cho Ban lãnh đạo Công ty than Quang Hanh.

Chương trình Hội thảo diễn ra với tinh thần trang trọng và cũng rất thân thiện, tình cảm, hợp tác hữu nghị. Thông qua hội thảo lần này cũng là cơ hội gặp gỡ, nghiên cứu sâu về chuyên môn với các cơ quan thanh tra là dịp học hỏi, trao đổi để Than Quang Hanh phát triển thương hiệu.

Đình Quyết

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/cong-ty-than-quang-hanh-to-chuc-trao-doi-nghiep-vu-voi-bo-thanh-tra-campuchia-197075.html