Công ty Green Farm Asia tiếp tục xả thải sau khi bị phạt gần nửa tỉ đồng

Tamnhin.net- Ngày 18/10/2016, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đắk D’rông – Cư Jút – Đắk Nông cho biết: Trong các ngày 16 và 17/10/2016, Công ty TNHH Green Farm Asia (địa chỉ tại thôn 8, xã Chư K’nia – Cư Jút), đã tháo dỡ một đoạn đê chắn nước và xả nước thải nuôi heo ra dòng suối Đắk Đia (chảy qua địa phận các xã Đắk D’rông, Nam Dong, Tâm Thắng). Lưu lượng xả thải là rất lớn, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường làm đảo cuộc sống người dân.

Theo đó, trong các ngày 16, 1710/2016, Công ty TNHH Green Farm Asia, liên tục xả nước thải nuôi heo ra suối Đắk Đia, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với lượng xả thải rất lớn, nên toàn bộ dòng suối đã chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nhiều đoạn suối xuất hiện tình trạng cá chết nổi lên mặt nước…

Nước suối đen ngòm

Theo tìm hiểu của PV, xung quanh khu vực trang trại nuôi heo của Công ty TNHH Green Farm Asia không còn tình trạng xả nước thải ra ngoài môi trường. Thế nhưng, hiện trường lại cho thấy, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ công ty vừa mới xả nước thải ra môi trường.

Trên tuyến đê chắn nước ngăn cách giữa khu vực trang trại heo của công ty với khu vực bên ngoài có xuất hiện tình trạng mới đắp vá, với chiều dài khoảng 7m, bùn đất còn ướt. Phía trong tuyến đê, nước có màu đen và bốc mùi hôi nồng nặc. Còn trên dòng suối Đắk Đia, nước vẫn còn sẫm đen, có mùi tanh hôi, cây cỏ ven dòng suối bị nhuộn đen…

Khu chứa nước thải

Ông Đặng Quang Sang, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Chư Jút xác nhận: Trong các ngày 16 và 17/10/2016 Công ty TNHH Green Farm Asia đã xả nước thải ra môi trường. Phòng TN&MT huyện Chư Jút cũng đã tiến hành lập biên bản về sự việc. Tuy nhiên, việc công ty xả thải với dung lượng bao nhiêu, mức độ gây ô nhiễm môi trường như thế nào thì đến nay vẫn chưa xác định được.

Công ty TNHH Green Farm Asia nhìn từ xa

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Công ty TNHH Green Farm Asia cho biết: Nguyên nhân của sự việc là do… thời tiết, mưa lớn do áp thấp và bão, nên vỡ đê, làm nước tràn chứ không ảnh hưởng gì hết.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2016 công ty TNHH Green Farm Asia cũng đã có hành vi tương tự và bị UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt 427,5 triệu đồng.

Sông Cài

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/cong-ty-green-farm-asia-tiep-tuc-xa-thai-sau-khi-bi-phat-gan-nua-ti-dong-144464.html