Công ty đóng tàu vỏ thép kháng cáo trong vụ thua kiện ngư dân

Không đồng ý bồi thường 2,8 tỷ đồng theo phán quyết của tòa, công ty đóng tàu vỏ thép nộp đơn kháng cáo.

Sáng 20/9, TAND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Công ty Cổ phần Đóng tàu Bảo Duy (Đà Nẵng) có đơn kháng cáo việc bị xử thua kiện phải bồi thường 2,8 tỷ đồng cho ngư dân Trần Văn Liên (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

Tàu vỏ thép của ngư dân Trần Văn Liên nằm bờ do hỏng máy. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo thẩm phán Đinh Tấn Long, Công ty Bảo Duy cho rằng "không có lỗi" và đề nghị Công ty CP Tập đoàn Liên Á (Hà Nội) - đơn vị bán máy tàu cho ngư dân Liên phải bồi thường. Phiên phúc thẩm sẽ được mở tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Trước việc này, ông Liên cho biết rất buồn khi Công ty Bảo Duy kháng án, không chịu bồi thường. “Tôi đang đếm từng ngày chờ đợi vì không thể ôm con tàu hư hỏng thêm nữa. Mong sớm bồi thường để tôi mua máy mới lắp vào tàu, ra khơi đánh bắt thì mới có nguồn thu trả lãi ngân hàng và nuôi gia đình”, ông nói.

Tàu hư hornng, vợ chồng ông Liên vá lưới thuê. Ảnh: Đắc Thành.

Trước đó chiều 30/8, TAND thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên xét xử đơn kiện của ông Liên về việc tàu vỏ thép bị hỏng máy nhưng doanh nghiệp đóng tàu không khắc phục.

Quá trình xét hỏi, tòa nhận định Công ty Bảo Duy tự ý thuê người vận hành tàu mà không có sự giám sát của Công ty Liên Á. Tòa ra phán quyết Công ty Bảo Duy chịu trách nhiệm bồi thường sự cố hỏng máy với số tiền 2,8 tỷ đồng cho ngư dân Liên.

Theo hồ sơ, ông Liên vay vốn đóng tàu vỏ thép trị giá hơn 16 tỷ đồng theo Nghị định 67 của Chính phủ, ký hợp đồng với Công ty Bảo Duy để làm vỏ, thân tàu với số tiền gần 11 tỷ đồng. Ông Liên ký hợp đồng với Công ty Liên Á cung cấp máy và các bộ linh kiện, tổng giá trị hợp đồng 2,8 tỷ đồng.

Ngày 25/3/2016, phần thân tàu Công ty Bảo Duy hoàn thành, Công ty Liên Á cung cấp máy theo hợp đồng. Hai bên lắp ráp và chạy thử, máy hoạt động trước sự giám sát của các bên. Tuy nhiên, tối 29/3/2016, Công ty Bảo Duy thuê người vận hành con tàu thì bị hỏng máy.

Công ty Liên Á, Bảo Duy và ngư dân Liên bàn cách khắc phục sự cố, tuy nhiên không bên nào nhận trách nhiệm. Nhiều cuộc gặp mặt giữa các bên để giải quyết nhưng đều bất thành. Con tàu của ông Liên nằm bờ dài ngày.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/cong-ty-dong-tau-vo-thep-khang-cao-trong-vu-thua-kien-ngu-dan-230058/