Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An chốt đơn hàng xuất khẩu 26.000 tấn gạo

Chiều 30-12, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An thông tin công ty vừa chốt được đơn hàng 26.000 tấn gạo thơm sang các nước Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, châu Âu, Trung Đông, trong đó đơn hàng lớn nhất là Hàn Quốc với 20.000 tấn.

Đơn hàng Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An nhận được kéo dài đến tháng 4-2023, quý I-2023 gần như kín đơn đặt hàng.

Theo ông Phạm Thái Bình, giá gạo 5% tấm đang ở mức rất cao và dự báo sẽ tăng tiếp. Giá gạo chất lượng cao xuất khẩu cũng ở mức 467-1.150 USD/tấn tùy loại. Đây là mức giá có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Phạm Thái Bình cho rằng xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng tốt do thời tiết ở nhiều quốc gia châu Á khắc nghiệt. Tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán gay gắt ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc khiến nguồn cung gạo bị thiếu hụt.

Nông dân xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) thu hoạch lúa bán cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Bên cạnh đó, chất lượng và độ an toàn thực phẩm của gạo Việt Nam ngày càng nâng cao nên được nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Trung Đông... lựa chọn.

Đơn hàng liên tục được ký mới, do đó ông Bình nhận định xuất khẩu gạo năm 2023 tiếp tục thuận lợi, doanh thu tăng khoảng 30% so năm 2022.

Để chủ động vùng nguyên liệu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, vụ đông xuân 2022-2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã ký hợp đồng bao tiêu cho nông dân Kiên Giang với hơn 2.000ha đạt chuẩn hữu cơ và GlobalGAP, tăng 300ha so năm 2022.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An bón phân cho lúa bằng máy bay không người lái tại vùng nguyên liệu sản xuất lúa hữu cơ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An Phạm Thái Bình nói: “Công ty đã bao tiêu 1.150ha lúa cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 422, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Diện tích này sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ thu hoạch, giá thu mua lúa Nhật tại ruộng 6.500 đồng/kg. Hiện công ty đang thu mua lúa tươi ST24 và ST25 trên nền đất nuôi tôm cho nông dân huyện An Biên với giá từ 8.500-8.600 đồng/kg”.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//nong-nghiep/cong-ty-co-phan-nong-nghiep-cong-nghe-cao-trung-an-chot-don-hang-xuat-khau-26-000-tan-gao-12155.html