Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình mua mía 'quỵt' hàng chục tỉ đồng

Không chỉ trốn đóng tiền Bảo hiểm cho người lao động, Công ty CP mía đường Hòa Bình còn nợ hàng trăm người trồng mía nguyên liệu hàng chục tỉ đồng. Với người dân chân lấm, tay bùn thì số tiền này có giá trị rất lớn đối với sinh kế của bà con nông dân.

Năm 2016, ông Ngáp là chủ hợp đồng của 15 hộ trồng mía được Công ty CP Mía đường Hòa Bình ký kết thu mua. Nhưng 2 năm 2018, 2019, công ty này đã nợ của ông số tiền gần 80 triệu đồng. Số tiền này là mồ hôi, công sức của các hộ trồng mía vì thế họ chỉ biết đòi ông. Trước sức ép của các hộ, ông Ngáp buộc phải vay ngân hàng để trả bớt cho các chủ hộ.

Ông BÙI VĂN NGÁP, Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình: “Làm chủ hợp đồng ngày tết nhất đến đòi nợ, người ta bảo không biết nhà ai đâu chỉ biết bác lấy mía của tôi, mang mía bán cho nhà máy đường, chúng tôi không biết nhà máy đường ở đâu. Tôi bảo bây giờ cũng khó khăn quá tôi phải đi vay ngân hàng trả dần. Tổng số vay là 40 triệu, tôi trả dần còn 15 triệu nữa. Cứ đến hàng tháng tôi phải trả lãi cho nhà nước. Cho nên cũng khó khăn quá, chúng tôi cũng hết sức không biết làm kiểu gì.”

Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn là nơi công ty đặt trụ sở cũng là nơi nhiều người dân bị nợ tiền nhiều nhất. Người nhiều nhất hơn 300 triệu đồng, người ít cũng gần 20 triệu đồng.

Ông BÙI VĂN VĨNH, Xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình: “Chúng tôi rất là vất vả, lao động quần quật. Giờ chính quyền các cấp Trung ương đến địa phương giúp đỡ cho bà con chúng tôi trả lại số tiền nhà máy đã nợ. Thời gian thì có Phó Giám đốc xuống bảo thanh toán một nửa nhưng đến giờ chưa thấy nói gì và không gặp ai cả.”

Ông BÙI ĐỨC TOÀN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình: “Đã trồng mía thì đầu tư không có tiền phải vay ngân hàng. Đến giờ phút này một số hộ vẫn còn đang nợ ngân hàng trả lãi hàng tháng. Chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng, công an, cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ trách nhiệm của nhà máy đường. Trong hợp đồng ghi rõ đến thời vụ anh mua mía, không thanh toán cho người dân. Xem đây là tội lừa đảo người dân vì người ta bán tài sản trả nợ cho ngân hàng bây giờ để người ta gánh chịu hậu quả như thế thì rất là khó khăn.”

Hiện, trụ sở Công ty CP Mía đường Hòa Bình chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn, hệ thống máy móc bị hoen gỉ. Toàn bộ tài sản và nhà máy đang bị ngân hàng niêm phong và xử lý tài sản thế chấp theo quy định.

Phóng viên Phạm Cường: “Được biết, Công ty CP Mía đường Hòa Bình đang nợ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Hòa Bình số tiền hơn 100 tỉ. Theo sổ sách, số nợ của người dân đến thời điểm 2019 tại 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa là gần 10 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp nhận những thông tin liên quan đến việc nợ tiền người dân của Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình.”

Thực hiện : Phạm Cường Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cong-ty-co-phan-mia-duong-hoa-binh-mua-mia-quyt-hang-chuc-ti-dong