Công trình xây dựng sát đường dây truyền tải điện, hiểm họa khó lường

Hiện nay, ở các đô thị lớn, nhiều công trình nhà cửa xây dựng sát đường dây truyền tải điện, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện. Tại TP. Đà Nẵng đã từng xảy ra một số vụ tai nạn do phóng điện khiến công nhân xây dựng bị thương, bỏng điện, thậm chí tử vong.

Những ngày qua, trong quá trình kiểm tra, công nhân điện lực Hải Châu, thành phố Đà Nẵng phát hiện công trình xây dựng nhà ở trên đường Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng quá sát với đường dây 22kv nên đã yêu cầu chủ công trình và nhà thầu tạm dừng thi công, thực hiện các biện pháp an toàn.

Anh Nguyễn Hoàng Nhật Quang, phụ trách công trình trên đường Yên Bái cho biết, khi xây lên tầng 3, thấy quá sát đường dây 22kv, công nhân không dám thi công vì sợ điện giật. Sau đó, Điện lực Hải Châu đã kiểm tra và hỗ trợ các giải pháp đảm bảo an toàn như lắp bọc cách điện cho đường dây khu vực thi công. Nhà thầu làm giàn giáo nhỏ lại, đảm bảo đủ khoảng cách nên các công nhân thi công yên tâm hơn.

Điện lực treo bảng cảnh báo an toàn tại các công trình xây dựng

Điện lực treo bảng cảnh báo an toàn tại các công trình xây dựng

Anh Nguyễn Hoàng Nhật Quang bày tỏ: “Sau khi được hướng dẫn quy trình bọc điện cao áp theo quy chuẩn của điện lực đề ra, phải có khoảng cách tối thiếu với đường dây là 60 cm, trong quá trình đó tôi được phòng kỹ thuật điện lực hỗ trợ rất nhiều để kịp tiến độ thi công. Anh em bây giờ rất mừng. Lúc đầu vừa run vừa sợ, không ai dám lên làm, nhưng sau khi hỗ trợ bọc điện thì anh em rất thoải mái nên tôi rất cảm ơn điện lực đã hỗ trợ”.

Thực tế thời gian qua, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do bị điện giật khi đang thi công công trình xây dựng dân dụng. Cụ thể như, ngày 26/9/2023, một công nhân bị điện giật bỏng nặng khi thi công tòa nhà cao tầng trên đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công nhân này do bất cẩn để thanh thép dính vào đường dây 22KV gây ra tai nạn.

Bọc cách điện những công trình thi công sát đường dây trung áp

Bọc cách điện những công trình thi công sát đường dây trung áp

Thời gian qua, Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đà Nẵng tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện vi phạm. Khi phát hiện công trình xây dựng quá gần đường dây, công nhân sẽ cảnh báo, hỗ trợ chủ công trình thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật, Điện lực Hải Châu cho biết, chiều 16/5 vừa qua, khi phát hiện một công trình trên đường Trưng Nữ Vương không đảm bảo an toàn, đơn vị đã cảnh báo chủ đầu tư.

“Hiện nay tại nhà 115 Trưng Nữ Vương, điện lực Hải Châu trong quá trình kiểm tra phát hiện thấy nhà đang sửa chữa, cải tạo mặt tiền nhà thì đơn vị đã hướng dẫn cho đơn vị thi công thực hiện các biện pháp an toàn như lắp đặt giàn giáo phải đảm bảo thấp hơn đường dây điện 2m. Trong quá trình thi công phải đảm bảo cách đường dây điện trung áp 1m. Hiện nay qua trao đổi, đơn vị thi công đã tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn theo hướng dẫn của ngành điện”, ông Nguyễn Văn Minh nói.

Điện lực Hải Châu bọc cách điện đường dây 22kv để công nhân thi công an toàn

Điện lực Hải Châu bọc cách điện đường dây 22kv để công nhân thi công an toàn

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phát hiện và cảnh báo 140 vị trí xây dựng không đảm bảo an toàn điện, trong đó bổ sung bọc cách điện cho 26 vị trí công trình. Nhờ các giải pháp này giúp công nhân an toàn khi thi công công trình, hạn chế các vụ tai nạn do phóng điện. Bên cạnh việc cảnh báo, hạn chế các vụ tai nạn điện cho các công trình xây dựng dân dụng ở đô thị, đơn vị còn tăng cường giám sát, chủ động giảm thiểu, ngăn ngừa các vụ vi phạm hành lang lưới điện của người dân. Các đơn vị điện lực lắp đặt các loại biển cảnh báo, rào chắn, hạn chế chiều cao của phương tiện trước khi đi vào khu vực có đường dây điện cao áp trên không, đặc biệt là tại các vị trí có khoảng cách giữa đường dây và mặt đất không đạt quy chuẩn.

Điện lực Hải Châu kịp thời phát hiện ngăn chặn doanh nghiệp dùng xe cẩu sát trạm biến áp không đảm bảo an toàn

Điện lực Hải Châu kịp thời phát hiện ngăn chặn doanh nghiệp dùng xe cẩu sát trạm biến áp không đảm bảo an toàn

Mặt khác, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Trung tâm đăng kiểm địa phương tăng cường tuyên truyền về an toàn điện đến tài xế các loại xe cẩu, xe ben, xe múc, xe phun bê tông...Trong đó, yêu cầu chủ phương tiện ký xác nhận thông tin đã nhận tờ rơi an toàn điện.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết: “Với tinh thần tập trung cung ứng điện đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả, chúng tôi đưa vào những phần mềm, thiết bị tự động nhận dạng được các vùng sự cố, sau đó cô lập vùng sự cố đó và tự động khôi phục cấp điện trở lại vùng không bị ảnh hưởng bởi sự cố. Cũng như ứng dụng các camera nhiệt để nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường trên hệ thống điện để xử lý sớm, không để sự cố xảy ra”.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cong-trinh-xay-dung-sat-duong-day-truyen-tai-dien-hiem-hoa-kho-luong-post1095732.vov