Công trình các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Bến Lức còn chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công công trình các lộ ra 110kV Trạm biến áp (TBA) 220kV Bến Lức (đường dây 110kV đấu nối TBA 220kV Bến Lức) góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất trên địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên, hiện nay, một số hộ dân trong vùng dự án (DA) chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, khiến công trình triển khai khá 'ì ạch'.

Công trình đang thi công nhưng chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý DA lưới điện miền Nam - Nguyễn Văn Ngọc, nhằm cung cấp điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của huyện Bến Lức, Tân Trụ nói riêng và tỉnh Long An nói chung, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư xây dựng công trình đường dây 110kV đấu nối TBA 220kV Bến Lức với tổng vốn đầu tư trên 142 tỉ đồng.

Công trình sẽ xây dựng mới đường dây 110kV 4 mạch, chiều dài tuyến 5,47km, gồm 2 đoạn: Đoạn đấu nối số 1 dài 2,92km gồm 14 vị trí trụ qua địa bàn huyện Bến Lức và Tân Trụ, trong đó, có 6 trụ qua xã Tân Bình, huyện Tân Trụ và 8 trụ qua xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Đoạn đấu nối số 2 dài 2,55km gồm 15 vị trí trụ qua xã Nhựt Chánh và Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đồng bộ với trạm 220kV Bến Lức, chống quá tải TBA 220kV Long An và Phú Lâm, góp phần nâng cao độ tin cậy hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 220kV, 110kV trên địa bàn. Nguồn điện 110kV từ trạm 220kV Bến Lức còn cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức, Tân Trụ nói riêng và các địa phương tại Long An nói chung cũng như đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Công trình đoạn qua xã Tân Bình, huyện Tân Trụ còn vướng mặt bằng vì các hộ chưa đồng ý về đơn giá

Công trình được UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến tại Văn bản số 3274/UBND-KT, ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh. UBND huyện Bến Lức, Tân Trụ thực hiện các bước thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. DA ảnh hưởng đến đất, tài sản trên đất của 124 hộ thuộc xã Nhựt Chánh, Thạnh Đức, huyện Bến Lức và 35 hộ thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.

Đến nay, công trình đã chi trả bồi thường cho 140 hộ với tổng số tiền trên 35 tỉ đồng, trong đó, huyện Bến Lức chi trả bồi thường cho 116/124 hộ, số tiền trên 31,3 tỉ đồng; huyện Tân Trụ chi trả bồi thường cho 24/35 hộ, số tiền trên 3,7 tỉ đồng. Công trình đang được khẩn trương thi công (đối với những phần đất đã được bàn giao). Tuy nhiên, tiến độ DA “ì ạch” do vướng mặt bằng, gây bức xúc đối với các hộ dân đã bàn giao đất.

Theo bà Nguyễn Thị Hai (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), hiểu được tầm quan trọng của DA nên sau khi nhận được chủ trương, gia đình đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công DA. Tuy nhiên, nhận thấy DA triển khai khá chậm, người dân đề nghị địa phương, chủ đầu tư tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa công trình vào sử dụng theo kế hoạch đã thông báo với người dân.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Thanh Phương cho biết: Địa phương phối hợp các phòng, ban huyện và chủ đầu tư vận động người dân tuân thủ chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện DA. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng do không đồng ý về đơn giá. Xã tiếp tục gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, vận động để các hộ dân tuân thủ, thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Ngọc thông tin: Chúng tôi tiếp tục cùng ngành Điện lực Long An, chính quyền địa phương gặp gỡ, nắm tâm tư, nguyện vọng của những hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng để có hướng giải quyết phù hợp. Nếu những giải pháp đã triển khai, thực hiện mà không có kết quả khả thi, đơn vị sẽ đề nghị địa phương có các giải pháp hữu hiệu hơn để sớm bàn giao mặt bằng, triển khai DA./.

Lực Nguyễn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/cong-trinh-cac-lo-ra-110kv-tram-bien-ap-220kv-ben-luc-con-cham-tien-do-vi-vuong-mat-bang-a161638.html