Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo

Theo đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư - trong năm 2016, công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, chính xác, kịp thời; các nội dung và hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng của khối đã góp phần tích cực vào kết quả thi đua khen thưởng của cả nước.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN (giữa), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo một số thành viên trong khối thi đua MTTQVN ký kết giao ước thi đua năm 2017. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG

Nhiều mô hình mới, sáng tạo

Báo cáo năm 2017 của khối do đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trình bày cho thấy năm 2016, vai trò, vị thế của MTTQVN tiếp tục được khẳng định và phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước… T.Ư Hội Cựu chiến binh VN với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và hoạt động tình nghĩa đã mang lại kết quả thiết thực cho hội viên từng bước thoát nghèo, làm giàu bền vững… Hưởng ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động phong trào thi đua “DNVN hội nhập và phát triển”, Tổng LĐLĐVN đã triển khai kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ bên cạnh các phong trào truyền thống như “LĐ giỏi”, “LĐ sáng tạo”. Đặc biệt là phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm quốc gia xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu với hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng đã đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành trước thời hạn 1 năm, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn và làm lợi cho Nhà nước trên 7.000 tỉ đồng. Riêng năm 2016 đã khen thưởng cho 590 tập thể, cá nhân. Phong trào thi đua đã có hơn 182.200 sáng kiến được phát huy với tổng giá trị làm lợi trên 8.256 tỉ đồng. Đề án “Xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX” của Tổng LĐLĐVN được khối đánh giá là bước ngoặt mang tính đột phá của tổ chức CĐ trong chiến lược đổi mới phương thức tập hợp, phát triển đoàn viên trong tình hình mới...

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm 2017

Lãnh đạo MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đã bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong năm 2017 với việc cam kết giao ước thi đua theo nhiều nội dung.

Theo đó, các thành viên của khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ của tổ chức trong năm 2017. MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tổ chức tốt 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào ”Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, nhanh chóng, kịp thời, chính xác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến...

Chiều 22.2, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội tổng kết hoạt động năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯMTTQVN. Dự hội nghị còn có các đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng T.Ư; Lại Xuân Môn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội LHPNVN; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN; Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN… Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQVN - khẳng định: 2016 là năm nhiều ý nghĩa với 2 sự kiện chính trị lớn là Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội có đóng góp lớn. Năm 2016 cũng là năm có nhiều thiên tai lớn để lại hậu quả nặng nề. Khối thi đua MTTQVN và các đoàn thể đã chung sức, đoàn kết vượt qua khó khăn tổ chức tốt các phong trào thi đua.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/cong-tac-thi-dua-khen-thuong-co-nhieu-doi-moi-sang-tao-640698.bld