Công tác phòng dịch sốt xuất huyết còn nhiều bất cập

Đến thời điểm này, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa ngừng gia tăng. Mỗi tuần, thành phố Hà Nội đã ghi nhận trên 2.000 ca mắc mới sốt xuất huyết. Riêng tuần qua, dịch bệnh sốt xuất huyết đã tăng lên gần 2.600 bệnh nhân tại 30 quận, huyện, thị xã.

Như vậy từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận trên 15.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó 3 trường hợp tử vong; số mắc tăng gấp 3 lần với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã.

Đáng lưu ý, toàn thành phố còn 289 ổ dịch sốt xuất huyết tại 28 quận, huyện, thị xã. Các đơn vị có nhiều bệnh nhân là quận Hoàng Mai 1.141 ca bệnh; các quận, huyện: Phú Xuyên, Thanh Trì, Thạch Thất và Hà Đông đều ghi nhận trên 900 ca mắc. 2 quận: Đống Đa và Cầu Giấy trên 800 ca. Quận Nam Từ Liêm và 2 huyện Đan Phượng và Thanh Oai trên 700 ca bệnh.

Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thành phố đã kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Tây Hồ. Tại ngõ 23, phố Xuân La, phường Xuân La, các hộ gia đình ở dãy nhà trọ số 55C vẫn duy trì các bể nước, bể cảnh ngoài trời, xô, chậu chứa nước đọng, môi trường để bọ gậy sinh sản nhanh chóng. Quận Tây Hồ hiện đã ghi nhận 354 ca mắc sốt xuất huyết với 20 ổ dịch, xếp thứ 21/30 quận, huyện về số ca mắc bệnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Thành phố yêu cầu quận Tây Hồ tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết, chủ động loại bỏ môi trường phát sinh bọ gậy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch; Tăng cường công tác giám sát, khoanh vùng sớm, xử lý triệt để, không bỏ sót ổ dịch, ca bệnh, ngăn chặn nguồn lây, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-tac-phong-dich-sot-xuat-huyet-con-nhieu-bat-cap-196160.htm