'Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không kém bất kỳ một nhân vật đình đám nào của giới showbiz'

Bình luận viên Quang Huy nói rằng, HLV Hữu Thắng đủ bản lĩnh để không…chiều lòng dư luận trong việc sắp xếp đội hình đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào tối nay (18 giờ, 6.10), mà ‘Thắng sẽ dựa vào những gì đang có nhưng phải là tốt nhất, phù hợp nhất”.

Công Phượng trên sân tập ngày 5.10

[VIDEO]: CÔNG PHƯỢNG KỂ CHUYỆN PHÁT TỜ RƠI Ở NHẬT

Hai năm trước, đội U.19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cùng với nhiều cầu thủ HAGL khác gây cơn sốt dữ dội tại giải U.19 Đông Nam Á ở Hà Nội. Hai năm sau, họ vẫn là những cái tên xuất hiện dày đặc trên báo chí khi vừa trở về từ hai nền bóng đá tiên tiến nhất châu lục.

Sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông (từ ngoại hình, đầu tóc, tình yêu, quan điểm nghề nghiệp vân vân và vân vân) dành cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ít nhiều sẽ gây cho chính người trong cuộc sự “ngộp thở” nếu quá yếu bóng vía.

Quang Huy nhận xét: “Đúng thế, những chàng trai của chúng ta về độ “hot” không kém cạnh gì bất kỳ một nhân vật đình đám nào của giới showbiz, thậm chí còn có thể hơn. Áp lực tưởng như vô hình từ phía công chúng - hoặc có thể sẽ mang lại sự hưng phấn cao độ cho cầu thủ - hoặc sẽ khiến cầu thủ rơi vào trạng thái bị căng cứng tâm lý.

Công Phượng (trái) phải nỗ lực mới tìm được suất đá chính ở đội tuyển

Xét một cách công bằng, hoặc cái nọ hoặc cái kia đều không có lợi cho chính cầu thủ và cao hơn là cho người cầm quân. HLV Hữu Thắng nếu xác định Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đảm bảo đủ thể lực, phong độ để ra sân, thì lại phải thông tỏa tư tưởng cho bộ ba này - bởi tư tưởng và tinh thần không tốt, sẽ khó mà đá hay được, kể cả phong độ có tốt đến chừng nào.

Đừng quên rằng, đội bóng không chỉ có những nhân tố đang được dư luận hết sức để ý nói trên, mà là sự kết hợp của nhiều con người khác nữa. Và cũng không thể bắt Hữu Thắng bố trí đội hình ra sân với nhân sự chỉ để chiều lòng sự tò mò của khán giả. Sự tò mò ấy là gì? À, không biết Công Phượng sang bên Nhật từng đi phát tờ rơi quảng cáo cho trận đấu của Mito Hollyhock, khi về Việt Nam sẽ đấm đá ra sao? Hay, Xuân Trường ngồi dự bị nhiều ở CLB Incheon United, liệu có bị mài mòn trình độ? Theo tôi, HLV Hữu Thắng mới biết chính xác nhất, trận đấu tối 6.10, ai cần thiết ra sân từ đầu, ai được tung vào sau. Phượng dự bị có sao đâu, Tuấn Anh dự bị có sao đâu?”.

Tuấn Anh luôn cố gắng trong các buổi tập tại sân Thống Nhất

“Vậy, chúng ta trông chờ gì vào trận đấu này, tôi muốn anh trả lời câu này trên tư cách một khán giả thuần túy?”. Huy nói: “Đây là trận đấu giao hữu, một điểm nhấn trong toàn bộ quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho AFF Cup. Hữu Thắng đang đi đúng hướng khi xây dựng lối chơi ngắn, nhỏ nhưng hãy mạnh dạn thử nghiệm đội hình, hãy mạnh dạn xoay tua cầu thủ. Tôi hoàn toàn nhất trí với phát biểu của HLV Hữu Thắng là đội tuyển sẽ được bố trí nhân sự hài hòa với tất cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm và cầu thủ trẻ. Hữu Thắng muốn tất cả cầu thủ có cơ hội vào sân, tạo sự cạnh tranh lành mạnh.

Chúng ta thừa hiểu kết quả không phải là thứ quan trọng nhất của trận đấu này. Thứ mà Hữu Thắng cần là đội tuyển thu lượm được bài học gì, rút ra kinh nghiệm gì? Hãy coi đây là cơ hội tốt nhào nặn các vị trí, các tuyến, nhằm đi đến hai chữ nhuần nhuyễn. Nếu chẳng may có thua chắc khán giả cũng không nỡ ném đá quá tay nhưng đừng nên đá với thái độ sợ hãi, bạc nhược - điều đó là cấm kỵ. Dẫu đang trên con đường tự hoàn thiện mình về chuyên môn nhưng cũng nên cố gắng trình diễn một thứ bóng đá tương đối ngon lành một chút”.

Giới báo chí dành sự quan tâm đặc biệt cho Xuân Trường

Quang Huy nhắc lại kỷ niệm hồi năm ngoái: “Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura cũng đã từng gặp CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình và hòa 1-1. Bàn thắng của chúng ta do Mạc Hồng Quân ghi. Năm nay, đội hình của họ có nhiều thay đổi nhưng nhìn chung vẫn là đối thủ mạnh mà Việt Nam phải đề phòng. Nhưng các cầu thủ Việt phải có ý thức chơi một trận tử tế”.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/cong-phuong-tuan-anh-xuan-truong-khong-kem-bat-ky-mot-nhan-vat-dinh-dam-nao-cua-gioi-showbiz-68321.html