Công Phượng quyết tranh suất đá chính với Công Vinh, Văn Quyết

Không được đánh giá cao bằng các đàn anh ở hàng công ĐTVN, nên tiền đạo Công Phượng cho biết anh sẽ cố gắng hết sức để có thể ghi điểm với HLV Hữu Thắng trong những ngày tới, với cái đích cuối cùng là được ra sân tại AFF Cup 2016 tới đây.

Trong gần 1 năm qua Phượng đã học được nhiều kiến thức từ đội bóng tại Nhật Bản. Phượng có nghĩ rằng trong lần về nước này sẽ đóng góp những gì mình học được cho ĐTVN?

Tôi chỉ muốn nói rằng mình sẽ làm những gì tốt nhất cho đội tuyển.

Tại Nhật Bản, những cầu thủ thường phải ngồi dự bị như Phượng sẽ được tạo điều kiện như thế nào để tiến bộ?

Thường thì những cầu thủ đá chính sẽ được chơi ở mặt trận chính là J.League 2, trong khi những cầu thủ dự bị như tôi được thi đấu ở các giải đấu khác và cả những trận giao hữu.

Được biết tại Nhật Bản các tiền đạo luôn được yêu cầu phải chơi phòng ngự khi cần thiết, vậy Phượng thích nghi như thế nào với cách chơi hiện đại này?

Không chỉ có các tiền đạo mà cả tiền vệ cũng bắt buộc phải chơi phòng ngự. So với các cầu thủ ở Nhật Bản thì khả năng phòng ngự của tôi kém hơn.

Cảm xúc của Phượng thế nào khi các đàn em U19 Việt Nam làm được kỳ tích ở sân chơi châu lục vừa qua?

Khi biết tin U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017, tôi đã rất vui. Tôi hy vọng là các em U19 Việt Nam sẽ làm được tốt hơn nữa ở sân chơi này trong năm tới. Cá nhân tôi chúc cho đội tuyển U19 Việt Nam có một kỳ World Cup thành công.

Lần về nước tập trung cùng ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2016, mục tiêu của Phượng là gì?

Mục tiêu của tôi là cố gắng giành một suất đá chính ở ĐTVN. Ở đội tuyển các anh đều chơi rất hay nên tôi phải thực sự phấn đấu.

Phượng e ngại đối thủ nào nhất ở AFF Cup sắp tới?

Tôi nghĩ rằng gặp đối thủ nào thì chúng ta cũng phải dành sự tôn trọng và chiến đấu hết sức mình.

Xin cảm ơn Công Phượng về cuộc trao đổi!

...

Tuấn Anh mong truyền thông “buông tha” cho mình

Thực sự tôi không muốn giới truyền thông nói về mình quá nhiều. Sau mỗi chiến thắng thì đây là công của toàn đội, ai cũng tập luyện chăm chỉ. Đây là điều mà tôi vẫn luôn muốn nói ra nhưng chưa có cơ hội. Về chuyên môn ở ĐTVN, tôi nghĩ chúng ta chưa làm thực sự tốt khâu phòng ngự, đặc biệt là trong trận gặp CHDCND Triều Tiên hồi tháng 10. Tôi cũng mong chấn thương của mình sớm bình phục hoàn toàn để có thể cải thiện được khâu phòng ngự”, tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ với báo chí.

Song Ngư (ghi)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/doi-tuyen-viet-nam/cong-phuong-quyet-tranh-suat-da-chinh-voi-cong-vinh-van-quyet-337987.html