Công nhân của Công ty Hàn Quốc tiếp tục ngất xỉu

Trong hai ngày 27 và 28/10, khoảng 40 công nhân của Công ty Dệt may Panko Tam Thăng ngất xỉu , hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Khoảng 8h ngày 28/10, công nhân công ty Dệt may Panko Tam Thăng (đóng xã tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến làm việc thì nhiều người bị ngất xỉu.

Gần 20 công nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện (TP Tam Kỳ) cấp cứu. Nhiều người lên cơn co giật, la khóc.

Các công nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vinh Anh

Bác sĩ Phạm Ngọc Hòa Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện xác nhận, sáng nay có gần 20 công nhân Công ty Panko nhập viện với những triệu chứng tương tự những công nhân nhập viện chiều qua. Toàn bộ 23 công nhân nhập viện chiều qua đã được xuất viện.

Ông Bình cũng phủ nhận thông tin công nhân bị ngạt khí, đồng thời cho biết, các công nhân chỉ bị hội chứng Hysteria.

“Thông tin công nhân ngạt khí do ngửi thấy mùi lạ là thông tin ngoài lề, chúng tôi không biết, chúng tôi hỏi các bạn ấy (công nhân nhập viên - PV) thì họ nói không có. Họ chỉ bị hội chứng Hysteria, không có gì nguy hiểm cả” - ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh - cho biết vừa mới nghe thông tin và đang tích cực phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty Panko để nắm bắt vụ việc.

Được biết sáng nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã cử cán bộ đến Công ty Panko và Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, chiều 27/10, 23 công nhân công ty Dệt may Panko Tam Thăng đang làm việc thì nhiều người có biểu hiện khó thở, mệt mỏi. Trong đó có nhiều người ngất xỉu. Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến chiều cùng ngày công nhân được xuất viện.

Công ty Dệt may Panko Tam Thăng do Tập đoàn Panko (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, có vốn 70 triệu USD, sử dụng 33,5 ha đất. Đây là công ty dệt may lớn nhất tại Quảng Nam, thu hút khoảng 15.000 lao động.

Quang Thuận

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cong-nhan-cua-cong-ty-han-quoc-tiep-tuc-ngat-xiu-d48856.html