Công nghiệp quốc phòng cần đi trước mở đường

Sản xuất vũ khí, đạn dược là đặc trưng của ngành Quân giới hay Công nghiệp quốc phòng với yêu cầu rất cao về độ chính xác và khoa học công nghệ. Chính vì vậy, yêu cầu phát triển Công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng để dẫn dắt các ngành công nghiệp dân dụng, đặt ra việc phải xây dựng các chính sách vượt trội. Đây cũng là nội dung cần được cụ thể hóa trong dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phân xưởng này có nhiệm vụ sản xuất các chi tiết cơ khí chính xác hàng quốc phòng. Được đầu tư công nghệ cao theo tiêu chuẩn Châu Âu, hệ thống dây chuyền ở đây sản xuất ra các ngòi đạn là trái tim của quả đạn. Vì vậy, ngoài yêu cầu phải có chính sách để thu hút, giữ chân đội ngũ kỹ sư, công nhân trình độ cao, thủ tục đầu tư triển khai dự án cũng cần nhanh, khác biệt hơn so với thông thường.

Còn đối với các hoạt động sản xuất đạn của mình, Nhà máy Z113 mong muốn tránh được tình trạng đầu tư nhỏ giọt, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, vừa tối ưu hóa hiệu suất dây chuyền sản xuất và đảm bảo yêu cầu bí mật.

Đây cũng là vấn đề đặt ra trong dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.

Khảo sát thực tế 2 Nhà máy nêu trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, đây là luật đặc thù nên nhất thiết cần có các chính sách vượt trội để công nghiệp quốc phòng đi trước mở đường, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Khắc Phục - Cao Hoàng - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-che-do-chinh-sach-dac-thu-voi-nhan-luc-cong-nghiep-quoc-phong-202152.htm