Công giáo tỉnh Tiền Giang: Tiếp nối tinh thần kính Chúa yêu nước

Những ngày này trên khắp các nẻo đường, không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Trong các khu dân cư, đồng bào Công giáo đã trang hoàng nhà cửa chào đón mùa Giáng sinh an lành. Lễ Giáng sinh đang dần trở thành niềm vui chung của nhiều người chứ không còn riêng là lễ trọng của đồng bào Công giáo. Sự hòa hợp giữa đạo và đời này đã và đang lan tỏa sức mạnh to lớn trong sự nghiệp chung là xây dựng cuộc sống an lành, xã hội phồn vinh.

CHUNG LÒNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Công giáo là đạo của lòng bác ái, giá trị cốt lõi ấy phù hợp với đạo lý truyền thống của người Việt. Do đó, người Công giáo Tiền Giang luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh nhà luôn đồng hành cùng dân tộc, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh đến Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, tại các giáo xứ của tỉnh nhà, đồng bào Công giáo đã tích cực với phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Trong 5 năm qua, giáo dân các họ đạo đã đóng góp công sức, tiền của để phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch, đắp đê ngăn lũ… với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, phong trào thi đua “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” đã góp phần làm cho diện mạo quê hương, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong đó các Giáo xứ Tân Phước, Vàm Kinh, Bằng Lăng, Thủ Ngữ, Cái Thia, Ba Giồng… đã hiến hơn 15 ngàn mét vuông đất để mở rộng đường, trải đan, làm hệ thống đèn đường cho khu dân cư…

Hay Giáo xứ Tín Đức thực hiện san lấp ao hồ ô nhiễm, tạo môi trường thông thoáng và dẫn nước sạch sinh hoạt đến hơn 400 hộ dân nông thôn. Cũng đã có hàng chục cầu giao thông nông thôn đã được Giáo xứ Thủ Ngữ (huyện Chợ Gạo) và Giáo xứ Mỹ Trung (huyện Cái Bè) xây dựng để người dân nông thôn đi lại dễ dàng, thuận tiện.

VUN ĐẮP TINH THẦN BÁC ÁI

Những năm qua, đồng bào Công giáo cũng đã dốc lòng cùng Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương xóa khó giảm nghèo, từng bước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Giáo dục và y tế là 2 lĩnh vực được đồng bào Công giáo quan tâm đóng góp nhiều nhất trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện và đã trở thành phong trào mang tính xã hội rộng lớn.

Thực hiện tinh thần Thư Chung năm 2009 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai”, các linh mục, tu sĩ và giáo dân các họ đạo đã quan tâm đặc biệt đối với giáo dục.

Thông tin từ Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, từ năm 2017 đến năm 2022, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đóng góp và vận động gần 10 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo giáo dục. Trong đó đã tặng hơn 20 ngàn quyển tập, hơn 6 ngàn bộ đồng phục học sinh, tặng học bổng trị giá trên 3,4 tỷ đồng cho học sinh và sinh viên khó khăn.

Ngoài ra, nhằm góp phần chăm sóc và giáo dục trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đồng thời tạo điều kiện để cha mẹ trẻ yên tâm lao động sản xuất, các dòng nữ tu đã duy trì hoạt động các trường mầm non, nhóm trẻ tiếp nhận nuôi dạy gần 2 ngàn trẻ. Đặc biệt, Trường Khuyết tật Nhân Ái là nơi đã tích cực giáo dục để trẻ khuyết tật phát triển, hòa nhập cộng đồng.

Từ nhiều năm qua, chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho người nghèo bị mù do đục thủy tinh thể đã mang hạnh phúc to lớn cho nhiều người.

Cùng với giáo dục, trong hoạt động bác ái, đồng bào Công giáo cũng tham gia tích cực trong công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng. Điều dễ nhận thấy là sự tham gia hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư và thực hiện nếp sống, sinh hoạt lành mạnh; thực hiện phòng chống dịch bệnh và đưa trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng quốc gia.

Song song đó, các giáo xứ đã vận động khám, chữa bệnh, cấp thuốc và mổ sáng mắt miễn phí cho người nghèo không phân biệt lương giáo.

Thống kê cho thấy trong 5 năm qua, tổng giá trị đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, từ thiện bác ái của đồng bào Công giáo tỉnh nhà là trên 45 tỷ đồng. Điều đó cho thấy hoạt động bác ái của đồng bào Công giáo đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Tiền Giang. Những đồng vốn nghĩa tình, những ngôi nhà ấm áp tình thương, những món quà cho học sinh và chương trình phẫu thuật mắt cho người mù… đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người.

Trong phát biểu tại Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh vào đầu tháng 11 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo đối với sự phát triển của địa phương.

“Tôi mong rằng quý vị linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tấm lòng “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện việc đạo, việc đời gắn bó với dân tộc, góp phần cùng với giáo hội thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Từ đó góp phần cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào ích nước, lợi nhà trong các họ đạo để các khu dân cư, ấp văn hóa ngày càng phát triển, nâng cao cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng và tin tưởng.

MAI HÀ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202212/cong-giao-tinh-tien-giang-tiep-noi-tinh-than-kinh-chua-yeu-nuoc-967740/