Công đoàn Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6/3/1949 - 6/3/2024). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Pha

Công đoàn Quốc phòng là tổ chức Công đoàn ngành Trung ương thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam - một bộ phận tiên tiến của giai cấp công nhân Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công đoàn Quốc phòng luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trước yêu cầu cấp thiết của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, theo quyết định của Ban Công vận Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trương thống nhất Công đoàn sản xuất vũ khí thành ngành dọc toàn quốc trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 6/3/1949, tại Bản Pắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, đã khai mạc Hội nghị thành lập Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam (tiền thân của Công đoàn Quốc phòng ngày nay). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước khởi nguồn của Công đoàn Quốc phòng.

Ngay từ khi ra đời, Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam được quan tâm xây dựng vững mạnh và tiêu biểu nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là một trong hai công đoàn ngành đầu tiên và được công nhận là thành viên của Công đoàn Kim khí - Cơ khí quốc tế, một tổ chức công đoàn thuộc Liên hiệp công đoàn thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn ổn định tổ chức, Công đoàn Sản xuất vũ khí Việt Nam đã quy tụ được 137 công đoàn cơ sở, với 37.500 đoàn viên, có mặt từ các Liên khu Việt Bắc, khu 3, khu 4, khu 5, đến Nam bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Ban Công đoàn Quốc phòng. Ảnh: Hồng Pha

Trong từng thời kỳ lịch sử, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao quý “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, hăng hái thi đua vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội.

Hiện toàn quân có 53 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có tổ chức công đoàn, với 928 công đoàn cơ sở và 180.150 đoàn viên Công đoàn. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất giai cấp công nhân Việt Nam, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của “Người lính thợ - Bộ đội Cụ Hồ”. Công đoàn Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia quản lý, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên Công đoàn, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích Công đoàn Quốc phòng đã đạt được trong thời gian quan; yêu cầu Ban Công đoàn Quốc phòng thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Chương trình hành động, nhất là thực hiện tốt các khâu đột phá của Công đoàn Quân đội, giai đoạn 2023 - 2028.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn. Chăm lo, xây dựng tổ chức công đoàn trong Quân đội vững mạnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức biên chế của Quân đội…

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cong-doan-quoc-phong-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-post473237.html