Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội: Thăm và tặng quà Bà mẹ VNAH

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2016), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân tới đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, ngày 25.7.2016, đoàn công tác của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội do đồng chí Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch Công đoàn ngành đã tới thăm và tặng quà bà mẹ Việt nam anh hùng tại huyện Phúc Thọ; thân nhân 02 gia đình liệt sĩ và 01 gia đình thương binh tại bệnh viện huyện Quốc Oai và Trung tâm Cấp cứu 115 là cán bộ CNVCLĐ đang công tác trong ngành Y tế Hà Nội có chồng, cha, con đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch CĐ ngành Y Hà Nội thăm, tặng quà tri ân tới đối tượng là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng và chia sẻ khó khăn gia đình thương binh, liệt sĩ, đồng chí Chủ tịch CĐ ngành cho biết: Việc chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng là thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây cũng là dịp để tổ chức CĐ thể hiện trách nhiệm, tri ân đố với thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ là đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp chung cho sự phát triển của ngành Y tế thủ đô.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đã chỉ đạo các CĐCS tham mưu với cấp Ủy, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ.

Trang Thu

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-doan-nganh-y-te-ha-noi-tham-va-tang-qua-ba-me-vnah-40385.html