Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 24 xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang

Sáng 6/11, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh khu 9 (xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 24 xã An toàn khu và vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, 3 huyện: U Minh Thượng, An Minh, Vĩnh Thuận có 24 xã được công nhận là xã An toàn khu (huyện U Minh Thượng có 6/6 xã; huyện An Minh có 11 xã, thị trấn; huyện Vĩnh Thuận, có 7 xã, thị trấn). Vùng liên huyện U Minh Thượng - An Minh - Vĩnh Thuận được công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang.

Qua hai cuộc kháng chiến, “cái nôi” cách mạng của tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) là toàn vùng U Minh Thượng, phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân nơi đây phát triển khá sớm và mạnh mẽ. Mùa khô năm 1932, với sự kiện Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Kiên Giang thành lập tại làng Vĩnh Thuận, quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá (nay là xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) có tính chất vô cùng quan trọng đối với phong trào cách mạng ở vùng U Minh Thượng, đánh dấu mốc trưởng thành về mặt tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh của nhân dân khắp nơi trong vùng U Minh Thượng liên tiếp nổ ra, lực lượng vũ trang trong toàn vùng U Minh Thượng đã chủ động phối hợp lực lượng vũ trang của Quân khu tổ chức các trận đánh làm nên những chiến công vang dội như chiến thắng Cây Bàng (tháng 6/1946), chiến thắng Bàu Môn (tháng 3/1954), chiến thắng Xẻo Rô (tháng 10/1959), chiến thắng tiêu diện chi khu Hiếu Lễ (1965), chiến thắng U Minh vào các năm 1969, 1970, 1971...

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hộ gia đình tiêu biểu của vùng An toàn khu.

Lực lượng vũ trang trong toàn vùng U Minh Thượng bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn, góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng, làm phá sản các chiến lược chiến tranh của địch, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng cho biết, việc công nhận xã An toàn khu là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước thực hiện các chính sách nhằm tri ân và nâng cao mức sống cả về vật chất và tinh thần, sức khỏe, giáo dục, văn hóa của người dân ở các xã An toàn khu. Đồng thời, tạo thêm động lực, khí thế mới trong thi đua lao động sản xuất, giúp quân và dân các huyện trong vùng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng vùng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, 24 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Minh được công nhận là xã An toàn khu và vùng An toàn khu đã mở ra một cơ hội mới cho trên con đường xây dựng, phát triển và hội nhập.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cong-bo-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-cong-nhan-24-xa-an-toan-khu-thuoc-tinh-kien-giang-i712930/