Công bố quy hoạch Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 23-5, tỉnh Phú Thọ công bố Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025 theo Quyết định 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy hoạch, Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng có tổng diện tích 845 ha bao gồm các xã, phường: Hy Cương, Chu Hóa và Vân Phú, thành phố Việt Trì; xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh.

Hợp tác Việt Nam - châu Phi vì sự phát triển

Tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán các nước châu Phi vừa tổ chức hội thảo với chủ đề “Khai thác lợi tức dân số thông qua đầu tư và thanh niên ở châu Phi”, nhân kỷ niệm 54 năm Ngày châu Phi (25-5-1963 – 25-5-2017). Tới dự, có các Đại sứ, Đại biện lâm thời các nước châu Phi tại Việt Nam, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), một số tổ chức của Liên hợp quốc, các giáo sư, chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu của châu Phi và Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn và Đại sứ Mô-dăm-bích, đại diện nhóm Đại sứ quán các nước châu Phi nhấn mạnh, đây là cơ hội để Việt Nam và các nước châu Phi chia sẻ những mô hình khởi nghiệp, làm kinh tế thành công ở thanh niên, nhằm thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên, giữa các doanh nhân trẻ Việt Nam và châu Phi.

Hội thảo khoa học về “Danh xưng Thanh Hóa”

Ngày 23-5, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - Viện Sử học phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học về “Danh xưng Thanh Hóa”. 23 tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử Trung ương và địa phương cho thấy: Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện năm Thiên Thành thứ hai triều Lý Thái Tông 1029, trước năm 1082. Tại hội thảo, GS, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê cho biết, mốc năm 1029 xuất hiện danh xưng Thanh Hóa có thể chấp nhận được và sách Khâm định Việt sử thông giám Cương mục cũng đã ghi như vậy, nhưng quan trọng hơn cả là các văn bia thời Lý phát hiện ở Thanh Hóa là những tư liệu gốc đáng tin cậy hơn cả. Dựa trên các cứ liệu khoa học, hội thảo thống nhất năm 1029 là năm xuất hiện danh xưng Thanh Hóa.

Trưng bày “Mộc bản Trường học Phúc Giang” tại Hà Nội

Ngày 23-5, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) phối hợp Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trưng bày “Mộc bản Trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu thế giới” với gần 100 hiện vật gồm tài liệu, sách, ảnh, bản dịch nghĩa, các mô hình tái hiện mộc bản bằng gỗ… Đây là di sản quý lần đầu trưng bày tại Thủ đô, giúp công chúng và du khách hiểu hơn bộ tư liệu về dạy và học tại Trường học Phúc Giang (một trường tư được Thám hoa Nguyễn Huy Oánh lập tại tỉnh Hà Tĩnh vào giữa thế kỷ 18). Đây là khối mộc bản duy nhất, cổ nhất về giáo dục của một dòng họ còn lưu giữ được ở Việt Nam, hiện được bảo quản tại tư gia dòng học Nguyễn Huy (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Bảo tàng Hà Tĩnh. Bộ mộc bản được trưng bày đến ngày 30-5.

Gia Lai đưa Bệnh viện Nhi vào hoạt động

Ngày 23-5, tỉnh Gia Lai đã chính thức đưa Bệnh viện Nhi vào hoạt động. Công trình có quy mô 160 giường, được đầu tư đồng bộ phương tiện kỹ thuật hiện đại và các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên sâu. Theo bác sĩ Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, việc đưa Bệnh viện Nhi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, trong đó đối tượng chính là trẻ em. Ngay ngày đầu tiên đưa vào hoạt động, các bộ phận chuyên môn của bệnh viện đã triển khai những dịch vụ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho các cháu.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32956702-cong-bo-quy-hoach-khu-di-tich-lich-su-den-hung.html