Công an TPHCM và Sở GD-ĐT: Phối hợp đấu tranh, ngăn ngừa ma túy xâm nhập học đường

Công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong cơ sở giáo dục đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của Ban Giám hiệu, các thầy cô, học sinh, gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi trường học trú đóng...

Sáng 12/3, Công an TPHCM phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an TPHCM và Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 – 2030.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đồng chủ trì lễ ký kết. Tham dự có Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc CATP; đại diện Công an các đơn vị, địa phương; BGĐ và các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố…

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Trước tình hình tệ nạn ma túy trong học đường ngày càng diễn biến phức tạp, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trong học sinh, sinh viên có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, ngày 22/01/2024, Bộ Công an đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhân Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2024)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP đã phân công Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng Tham mưu CATP đã dự thảo “Kế hoạch phối hợp giữa CATP với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 – 2030” triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đại diện 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Theo đó, chương trình phối hợp gồm 8 nội dung, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh. Chỉ đạo các trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống ma túy, đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, thi văn nghệ chủ đề phòng, chống ma túy trong học sinh. Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả trong các trường giáo dục phổ thông trên toàn Thành phố nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, thực hiện tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy vào các hoạt hoạt động giáo dục ở tất cả các bậc học dưới các hình thức phong phú, đa dạng... nhằm giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh.

Trong nội dung ký kết cũng chú trọng việc phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm phòng, chống ma túy trong học sinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 hàng năm. Phát động phong trào cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh trong các trường giáo dục phổ thông nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động về phòng, chống ma túy do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội các nội dung về phòng, chống ma túy, kỹ năng tuyên truyền và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa trong các trường giáo dục phổ thông. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy, các mô hình phòng, chống ma túy bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh trường học; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các trường trên địa bàn.

Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong các trường; rà soát, phát hiện người nghiện là cán bộ giáo dục, học sinh để đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện, thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ giáo dục, học sinh trong nhà trường. Ngoài ra, tổ chức các đoàn công tác liên ngành của CATP với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy tại Công an các đơn vị, địa phương, các trường giáo dục phổ thông.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, thời gian qua, Thành ủy, UBND Thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo huy động hệ thống chính trị tham gia cùng lực lượng chuyên trách trong phòng chống, kiểm soát ma túy. Thể hiện qua 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 04/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Thành phố và thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030”, công tác huy động Nhân dân, các cơ quan ban ngành cùng vào cuộc trong công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức, ý thức cảnh giác của Nhân dân về thủ đoạn, tác hại của ma túy đã có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng sau cai nghiện và trong quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện lợi dụng hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ma túy núp bóng shisha khí cười, thuốc lá điện tử đã được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các lực lượng chức năng. Đối với công tác phòng, chống ma túy trong trường học, lực lượng Công an cơ sở đã thường xuyên phối hợp các cơ sở giáo dục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến thầy cô, học sinh; tuyên truyền đến các hộ dân xung quanh trường học phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, tại địa bàn Thành phố, các đối tượng sẽ tăng cường nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới thay thế cho các loại ma túy truyền thống... Với phương châm tăng cường đấu tranh triệt phá xử lý triệt để “nguồn cung”, tuyên truyền giáo dục, làm tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện để giảm “nguồn cầu”, công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tệ nạn ma túy đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chuyên trách phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt; phòng chống ma túy trong cơ sở giáo dục đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của Ban Giám hiệu, các thầy cô, học sinh, gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi trường học trú đóng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị, đối với các đơn vị thuộc CATP, phải tập trung rà soát lại quy chế, Kế hoạch đã ký kết giữa Công an cấp huyện với Phòng Giáo dục và đào tạo; giữa Công an cấp xã với các trường học trú đóng trên địa bàn thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm nói chung, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai thực hiện nội dung kế hoạch phối hợp một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện tại từng địa bàn. Cần thông tin số điện thoại đường dây nóng của Công an cấp xã, cấp huyện để trường học thông tin đến học sinh, phụ huynh khi cần phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin.

Các đơn vị chức năng cần xây dựng tài liệu tuyên truyền phương thức thủ đoạn, tác hại, nhận diện các hình thức ngụy trang của các loại ma túy để cung cấp cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an địa phương tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh. Công an cấp xã tổ chức cho các hộ dân xung quanh trường học ký cam kết không tàng trữ, kinh doanh thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ bị đối tượng lợi dụng trà trộn ma túy; không bán thuốc lá, thuốc lá điện tử cho học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc CATP cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần chú trọng và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức cho các em học sinh, đưa các nội dung về phòng, chống ma túy tuyên truyền sâu rộng vào học đường. “Công tác phối hợp của lực lượng Công an và ngành Giáo dục cần được thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có như thế, chúng ta mới có thể giúp các em học sinh tránh xa những cám dỗ, giúp các em nhận diện và phòng ngừa trước tác hại của ma túy, từ đó bảo vệ các em, những chủ nhân tương lai của đất nước, có một môi trường lành mạnh để học tập và phát triển”.

Mai Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/cong-an-tphcm-va-so-giao-duc-va-dao-tao-day-manh-dau-tranh-phong-chong-ma-tuy_159880.html