Công an quận Hải Châu: Đồng loạt ra quân truy quét tệ nạn ma túy

3giờ sáng 6-10, toàn lực lượng của Đội cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiến hành các hoạt động kiểm tra, truy quét con nghiện tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được lãnh đạo CAQ Hải Châu chỉ đạo, nhằm góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn quận. Qua gần 1 giờ kiểm tra tại một cơ sở trên đường 2-9, Đội CSMT đã đưa 8 đối tượng cả nam lẫn nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy về trụ sở để thử test, qua đó phát hiện 5 đối tượng dương tính với chất ma túy, gồm: Trương Phi Anh (1978, trú Quảng Nam), Lê Thị Mai Phương (1988, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Chung (1996, quê Quảng Nam), Trương Văn Chinh (1993, quê Quảng Nam), Trần Quốc Hiền (1985, trú Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá tại nhiều địa điểm, sau đó tổ chức vui chơi "tăng 3" thì bị phát hiện…

5 giờ sáng, không khí làm việc tại CAP 13 phường trên địa bàn Q. Hải Châu trở nên rất khẩn trương bởi số lượng những người có biểu hiện sử dụng ma túy được mời về thử test ngày càng tăng lên. Tại CAP Hải Châu 2, toàn bộ lực lượng CAP Hải Châu 2 được huy động tham gia công tác đưa những người nghi vấn về CAP, thử test, lấy lời khai của người vi phạm… Cùng với đó, lực lượng cán bộ xã hội, đại diện Hội cựu chiến binh của P. Hải Châu 2 cũng có mặt để tham gia vào quá trình hỗ trợ, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua hơn 2 giờ làm việc, CAP Hải Châu 2 phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Nguyễn Phan N.A (2000, trú đường Hải Phòng, Đà Nẵng), Lê T.U (2002, trú P. Hải Châu 2), Nguyễn Trần Trung (1982, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Lê Bá Tây Anh và Lê Bá Tây Em (1984, trú P. Hải Châu 2), Nguyễn Minh Huy (1982, trú Hải Châu 2). Tại CAP Hòa Cường Bắc, qua kiểm tra cũng phát hiện 3 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn (1986, trú đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) vừa bị CAP Hòa Cường Bắc xử phạt hành chính về cùng hành vi này vào tháng 6-2016. Trước đó, Ngọc Toàn cũng bị CATP Đà Nẵng bắt giữ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Còn Võ Văn Minh Toàn (1995, trú P. Hòa Cường Bắc) đã 2 lần đi cai nghiện tập trung nhưng khi trở về địa phương thì vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Minh Toàn khai nhận trước đó đã nhiều lần cùng bạn bè thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy… Tại CAP Bình Thuận, trong đêm 5 và rạng sáng 6-10, lực lượng CAP Bình Thuận và Tổ tuần tra 8394 cũng tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện 3 đối tượng gồm: Lê Ngọc Tùng (1998), Phạm Công Thiện (1989), Huỳnh Quang Nhật (1994) dương tính với chất ma túy nên lập hồ sơ xử lý theo quy định.

CAP Hải Châu 2 xử lý số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ trọng tâm luôn được lãnh đạo CAQ Hải Châu và CAP 13 phường trên địa bàn chỉ đạo đấu tranh quyết liệt. Đặc biệt, trong công tác phòng ngừa, nhiều năm nay lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo thường xuyên mở các đợt truy quét theo định kỳ và đột xuất để phát hiện, xử lý các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Tiến- Trưởng CAP Hải Châu 2 cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo CAQ Hải Châu, CAP Hải Châu 2 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn. Theo đó, ngoài công tác xây dựng các mô hình như "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Khu dân cư 3 không" (không tội phạm, không ma túy, không cờ bạc), "4 phòng, 4 tự" (phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tệ nạn xã hội-tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải)… CAP tập trung vào công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong đó có ma túy. Theo đó, CAP thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, phối hợp với Tổ tuần tra 8394 của phường tiến hành kiểm tra các điểm nhà dân, nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh có điều kiện… có biểu hiện tụ tập đông, sử dụng ma túy. Từ đó đã phát hiện và xử lý hàng chục đối tượng là con nghiện, đề xuất đưa lên Trung tâm cai nghiện tập trung một số đối tượng.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu tâm sự, thực trạng tình hình người nghiện trên địa bàn quận thời gian qua diễn biến phức tạp, số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy ở ngoài cộng đồng còn nhiều. Để giải quyết vấn đề này, từ đầu năm 2016 đến nay, Đội CSMT đã tham mưu cho lãnh đạo CAQ chỉ đạo phối hợp với các Đội nghiệp vụ CAQ, CA 13 phường trên địa bàn kiểm danh, kiểm diện, tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy ở các khu dân cư, trường học… đóng trên địa bàn. Đặc biệt, đã tổ chức hàng chục đợt ra quân, đồng loạt kiểm tra, thử test các đối tượng nghiện, đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy để phân loại, xử lý, góp phần làm giảm số người nghiện trên địa bàn. "Trên thực tế quản lý người nghiện tại địa phương cho thấy các đối tượng thường xuyên lang thang, thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ để ở và sử dụng trái phép chất ma túy, mặt khác các đối tượng ma túy hiện nay phần lớn cũng là đối tượng hình sự nên thời gian tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xử lý. Bên cạnh đó, Đội sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo CAQ, UBND Q. Hải Châu thực hiện tốt hơn các biện pháp quản lý, giúp đỡ người nghiện, tạo điều kiện để họ có việc làm ổn định, từ bỏ chất ma túy"- thiếu tá Nguyễn Thanh Sang nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155745_cong-an-qua-n-ha-i-chau-do-ng-loa-t-ra-quan-truy-q.aspx