Công an Quận 3: Phá nhiều vụ án lớn, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc CATP, Công an Quận 3 đã liên tục bố trí lực lượng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó, đã phá được thành công nhiều vụ án lớn, bắt giữ được hàng loạt đối tượng cộm cán, góp phần bảo vệ trật tự trị an địa bàn ….

BẮT “NHÓM KẸ” TRƯỚC BỆNH VIỆN MẮT TPHCM

Theo thống kê của Công an quận 3, từ giữa tháng 12/2023 đến cuối tháng 2/2024, trên địa bàn ghi nhận 29 vụ PPHS; đã khám phá 26/29 vụ - đạt 89,66%, bắt giữ xử lý 33 đối tượng; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng và án cướp, cướp giật khám phá 02/02 vụ, đạt tỷ lệ 100%; án trộm cắp tài sản khám phá 10/13 vụ đạt tỷ lệ 76,92%.

Nổi bật là chuyên án trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan. Cụ thể, Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ quận 10), Hứa Minh Ngọc Cẩn (40 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi trộm cắp tài sản; Đặng Tấn Danh (39 tuổi, ngụ Long An) và Đoàn Mạnh (33 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ chuyên án, Thanh và Cẩn đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM. Mở rộng chuyên án, Công an quận 3 đã bắt giữ thêm Danh và Mạnh vì đã tiêu thụ xe gian của 2 đối tượng trên.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tổng số 19 xe máy các loại, 01 cây đoản bẻ khóa xe; 28 cây dao phóng lợn; 01 máy hàn mini; 01 hộp que hàn; 02 máy cắt; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an thu giữ tang vật, phương tiện, công cụ gây án của các đối tượng

Ngoài ra, Công an Quận 3 cũng đã điều tra, khám phá thành công vụ án Cưỡng đoạt tài sản tại Bệnh viện Mắt TPHCM (số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3) khiến dư luận rất đồng tình, hoan nghênh.

Theo điều tra, ngày 05/02, lực lượng CSHS Công an quận đã bắt quả tang Nguyễn Quang Vinh (biệt danh “Mon”, SN 1993, cầm đầu) đang có hành vi nhận số tiền hơn 3,2 triệu đồng từ cửa hàng mắt kính cạnh Bệnh viện Mắt TPHCM.

Tại trụ sở, Vinh khai nhận, bản thân là tài xế xe ôm trong đội xe ôm tự quản hoạt động xung quanh khu vực Bệnh viện Mắt. Mỗi ngày, Vinh tới đây để làm cò bắt khách từ bệnh viện đưa ra các cửa hàng gần đó để cắt kính đeo mắt và lấy % từ các cửa hàng. Để kiếm lợi nhuận, Vinh cùng đồng phạm tiếp cận tìm cách lôi kéo khách tới 4 cửa hàng xung quanh để cắt kính.

Trước đó, nhóm Vinh đã làm việc với chủ cửa hàng và yêu cầu phải chia 30% tổng số tiền khách cắt kính mua hàng/người cùng 100.000 ngàn đồng/lượt khách mua hàng. Vì muốn yên ổn làm ăn, lại có thêm khách nên các cửa hàng đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu của nhóm Vinh.

Nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại trước Bệnh viện Mắt TPHCM

Với mục đích cho “công việc được trơn tru”, Vinh phân chia nhiệm vụ các thành viên rõ ràng. Theo đó, Trương Bá Thành (SN 1994) cùng Lê Văn Hiền (SN 1987), Nguyễn Nhâm Quý (SN 1992) và Trần Đức Hiền (SN 1987) đứng gần cổng bệnh viện phía đường Nguyễn Thông. Vinh đứng gần cổng bệnh viện ở đường Điện Biên Phủ để ghi nhận số lượng khách vào 4 cửa hàng xung quanh bệnh viện để cuối ngày “chốt” tiền.

Ngay khi thấy khách có nhu cầu mua kính, các thành viên sẽ chụp hình báo lên nhóm để tìm cách lôi kéo, chỉ dẫn khách đi tới 4 cửa hàng “quen”. Điều đáng nói, để “dẫn dụ’ khách đến các cửa hàng mắt kính, nhóm sẽ đi bộ đeo bám theo khách từ phía trong; nếu khách đi xe máy, nhóm sẽ chạy theo để không cho khách đi vào các cửa hàng kính “nằm ngoài tầm kiểm soát”; đồng thời cố tình tư vấn cho khách rằng các cửa hàng đó bán kính chất lượng kém và giá cao, hàng Trung Quốc.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, Công an quận 3 đã tạm giữ 4 đối tượng trên để điều tra, xử lý về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an quận 3 cũng thông tin, trong khoảng thời gian trên, đơn vị cũng đã ghi nhận khởi tố 07 vụ cờ bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đạt 200% chỉ tiêu được giao; phát hiện xử lý VPHC 09 vụ về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt 150% chỉ tiêu.

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Riêng đối với tội phạm ma túy, trong thời gian qua, lực lượng Công an Quận 3 đã phát hiện 27 vụ, 58 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 100gr ma túy các loại; xử lý hình sự 18 vụ, 27 đối tượng; xử phạt VPHC 30 đối tượng; đảm bảo chỉ tiêu khởi tố 19/19 vụ (đạt 100%). Trong đó, lực lượng Công an các phường đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ chuyển điều tra khởi tố 08 vụ tội phạm về ma túy (có 04 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy), với 19 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại các khách sạn, hộ chung cư trên địa bàn.

Chẳng hạn như, ngày 24/01/2024, Đội nghiệp vụ CAQ3 phối hợp Công an P5, Q3 đã tiến hành kiểm tra nhà cho thuê số 284/4 Võ Văn Tần, P5, Q3 và bắt quả tang 11 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và khí cười; chuyển khởi tố 04 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định xử phạt VPHC đối với các đối tượng còn lại về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 04 đối tượng theo NĐ116/CP.

Không lâu sau, CAQ3 phối hợp Công an P12, Q3 tiến hành kiểm tra nhà số 359/67D Lê Văn Sỹ, P12, Q3 phát hiện 04 đối tượng (03 nam, 01 nữ) đang tụ tập sử sụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ lầu 2. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai, đã hùn tiền đưa cho 01 đối tượng thuê nhà tại địa chỉ trên để mua ma túy qua 01 tài khoản trên mạng xã hội và được shipper giao ma túy tới tận nơi để tụ tập sử dụng. Liên quan đến vụ này, Công an quận 3 đã khởi tố 01 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý VPHC 03 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường cũng đã tiến hành test 763 trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép ma túy, phát hiện, xử phạt VPHC về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với 108 trường hợp dương tính; trong đó, ra quyết định đưa vào diện quản lý theo NĐ105: 40 đối tượng (đạt 133% chỉ tiêu), lập hồ sơ đưa vào trung tâm cai nghiện theo NĐ116: 77 trường hợp (đạt 110%).

Song song đó, Công an quận 3 còn đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm Kinh tế và môi trường khởi tố 2 vụ tội phạm về kinh tế; đã thực hiện vượt 01 nội dung về khởi tố 01 vụ về tội phạm tham nhũng, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi môi giới hối lộ.

Lực lượng Công an quận 3 cũng đã tiến hành kiểm tra hành chính 56 lượt cơ sở (23 lượt cơ sở về kinh doanh hàng hóa và 33 lượt cơ sở về môi trường) thu giữ nhiều tang vật là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có giá trị khoảng 05 tỷ đồng, lấy mẫu nước thải của các cơ sở kinh doanh nghi vấn gây ô nhiễm môi trường; đã xử phạt 24 vụ vi phạm hành chính với số tiền hơn 800 triệu đồng (đạt 133% chỉ tiêu).

Số hàng không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ bị Công an quận 3 thu giữ

Điển hình là trong đợt cao điểm vừa qua, Công an Quận 3 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hành chính toa tàu chở hàng tại Ga Sài Gòn (số 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3) đã phát hiện, thu giữ hơn 200 kiện hàng hóa là: quần áo, rượu, thực phẩm, phụ tùng xe máy,... các loại không có hóa đơn chứng từ, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, với giá trị tạm giữ ước tính khoảng 02 tỷ đồng.

Thống kê cũng cho thấy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, thụ lý án và bắt đối tượng truy nã luôn được Công an quận 3 chú trọng.

Đặc biệt, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai tốt, các lực lượng tuần tra kiểm soát đã tập trung xử lý 639 vụ vi phạm liên quan nồng độ cồn (tăng 40,74% so với liền kề và tăng 130% so với cùng kỳ) vượt chỉ tiêu đề ra là tăng 30% so với cùng kỳ và liền kề; góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt trong kỳ cao điểm, không ghi nhận xảy ra tai nạn, va chạm giao thông (giảm 03 vụ, 02 người chết, 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023).

Đồng thời, Công an Quận 3 đã tổ chức các ngày ra quân thực hiện cạo xóa quảng cáo sai quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần phòng ngừa hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”…

Theo Ban chỉ huy Công an Quận 3, để có được kết quả đáng khích lệ trên, được sự quan tâm sâu sắc của Ban giám đốc Công an TPHCM, lực lượng Công an quận đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp tập trung điều tra khám phá các vụ án, đẩy mạnh xử lý tội phạm có tổ chức, tội phạm đánh bạc, trộm cắp, tiêu thụ tài sản và các hoạt động mua bán, tàng trữ, tụ tập sử dụng ma túy,… trên địa bàn; qua đó, đã bắt giữ, xử lý hình sự nhiều vụ và đối tượng, góp phần răn đe và tạo niềm tin cho dư luận xã hội.

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng Công an Quận 3 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát địa bàn, nỗ lực tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhằm mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-quan-3-pha-nhieu-vu-an-lon-giu-vung-an-ninh-trat-tu-dia-ban_160017.html