Công an Ninh Bình: 'Tấm lá chắn' vững vàng trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh đã kịp thời xây dựng các phương án, triển khai các giải pháp cùng với các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong tỉnh quyết liệt phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, giữ vững 'thành trì' phòng, chống dịch.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ tham gia chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T.V

Kỳ 2 - Quyết tâm giữ vững "thành trì" phòng, chống dịch

Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định rõ nhiệm vụ "chống dịch như chống giặc", thời gian qua Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó trọng tâm là thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, nhất là đối với địa bàn giáp ranh với các tỉnh, có đường tắt, lối mở, bến đò... đi vào địa bàn tỉnh; khẩn trương trong việc quản lý địa bàn, di biến động dân cư, kịp thời phát hiện, lập danh sách quản lý, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định với các trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh các loại hình dịch vụ phải tạm dừng hoạt động, các gia đình có người thân ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch.

Trên quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, hiện nay, toàn lực lượng công an trong tỉnh đang tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát dịch 24/24h tại các tuyến và cửa ngõ giao thông nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung. Tùy theo chức năng nhiệm vụ, các lực lượng đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tá Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh cho biết: Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp cùng công an các huyện, thành phố tăng cường hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực xuất nhập cảnh. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện xử phạt hành chính đối với 36 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về địa phương, 14 người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh...

Thực hiện phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", lực lượng công an các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ban, ngành và lực lượng y tế địa phương khẩn trương rà soát, truy vết thần tốc những trường hợp có yếu tố dịch tễ để giám sát, cách ly, theo dõi đúng quy định. Quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở cách ly dân sự.

Từ ngày 3/5 đến 10/8 đã phối hợp truy vết, xác minh 7.348 trường hợp. Để phòng ngừa vi phạm và giúp người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đã phối hợp tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp lan truyền, tung tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận.

Từ ngày 3/5 đến 10/8 đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp, phạt tiền 20 triệu đồng; tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và đã xử lý 1.137 cá nhân, 32 tổ chức, tổng số tiền phạt trên 2 tỷ đồng; xử lý 4 vụ thu giữ 259.950 khẩu trang, 8.000 găng tay không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cùng với đó, Công an các huyện, thành phố cũng đã kích hoạt các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Huyện Kim Sơn hiện đang là địa bàn có tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tính đến ngày 11/8, huyện có 17 cơ sở cách ly tập trung với trên 700 người đang thực hiện cách ly.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đức Lam

Thượng tá Lê Văn Phú, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Công an huyện đã chủ động phối hợp các lực lượng liên quan thiết lập, duy trì các chốt kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự 24/24h các khu vực cách ly; huy động tối đa lực lượng triển khai rà soát các trường hợp đến, đi khỏi địa bàn, nhất là số công dân từ các địa phương có dịch về để áp dụng biện pháp quản lý, cách ly y tế phù hợp. Tổ chức ký cam kết việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 444/UBND-VP6. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Đặc biệt, Công an huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch trong tình trạng huyện thực hiện giãn cách xã hội. Sự vào cuộc quyết liệt đó, đã góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an "mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an là một chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm COVID-19", để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng trong cuộc chiến chống COVID -19, Công an tỉnh đã tăng cường công tác quản lý cán bộ, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch từ trong nội bộ, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, lực lượng ở cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cách ly, điều trị y tế, thuốc men để sẵn sàng xử lý trường hợp lây nhiễm trong nội bộ. Đã tổ chức tiêm 3 đợt vắc xin cho hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Để động viên, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ vững tin trong quá trình làm nhiệm vụ, những ngày qua Ban giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch.

Những nỗ lực không mệt mỏi của lực lương công an đã góp phần kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn. Tuy vậy, dịch COVID-19 có thể còn diễn biến phức tạp, với tinh thần chủ động, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tuyến đầu phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn, vừa là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

Kiều Ân

Công an Ninh Bình - "Tấm lá chắn" vững vàng trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19: Kỳ 1: "Căng mình" nơi tuyến đầu chống dịch

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/cong-an-ninh-binh-tam-la-chan-vung-vang-tren-tran-tuyen/d20210819074526305.htm