Công an làm rõ vụ giám đốc công ty rút súng dọa bắn một phụ nữ

Vị giám đốc rút khẩu súng ngắn dí thẳng vào đầu phụ nữ này rồi sau đó đưa súng bắn 1 phát lên trời.

Liên quan đến vụ giám đốc công ty bảo vệ dí súng dọa bắn người phụ nữ gây xôn xao dư luận, sáng 6/12, đại diện Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Công an địa phương đã mời vị giám đốc nêu trên lên làm việc.

Hình ảnh cắt từ clip người đàn ông nổ súng dọa một phụ nữ

Trước đó, tối 5/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông to cao cầm một khẩu súng ngắn trong lúc cãi nhau với một phụ nữ đã rút súng dí thẳng vào đầu phụ nữ này rồi sau đó đưa súng bắn 1 phát lên trời.

Danh tính người cầm súng được xác định là ông Bùi Đức Phương, Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, nằm trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 15h ngày 5/12 ngay trước trụ sở công ty của ông Phương. Người phụ nữ bị dọa bắn là bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình).

Thông tin ban đầu cho biết: Vụ cãi vã rồi xảy ra nổ súng có liên quan đến việc Công ty ông Phương được cho là còn nợ tiền lương hơn 4 triệu đồng của con trai bà Thúy khi anh này làm việc tại đây.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Bình khẩn trương xác minh làm rõ./.

Vinh Quang/VOV - TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/cong-an-lam-ro-vu-giam-doc-cong-ty-rut-sung-doa-ban-mot-phu-nu-575379.vov