Công an huyện Triệu Phong đấu tranh mạnh với tội phạm trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Triệu Phong liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Triệu Phong đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đối tượng Lê Ngọc Lâm tại nhà dân đã đột nhập trộm cắp tài sản -Ảnh: D.T

Ngày 7/8/2022, Công an huyện Triệu Phong nhận được tin báo của chị Phan Thị Kiều Nhân (sinh năm 2001) trú tại thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi chiếc điện thoại di động Iphone 11 Promax trị giá hơn 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện đã vào cuộc và nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Phạm Văn Mỹ (sinh năm 2002), trú tại thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận. Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mỹ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chỉ vài ngày sau, trên địa bàn xã Triệu Trạch lại xảy ra liên tiếp 3 vụ trộm điện thoại di động khác. Lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã đột nhập vào nhà các ông: Nguyễn Hướng (sinh năm 1973), trú tại thôn Long Quang lấy 1 điện thoại di động hiệu Samsung A1; Nguyễn Quyết (sinh năm 1972), cùng trú tại thôn Long Quang lấy trộm 1 điện thoại hiệu Realme và nhà chị Lê Thị Thanh Duyến (sinh năm 1987), trú tại thôn Vân Tường lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu Samsung A12. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Triệu Trạch để truy tìm manh mối, điều tra làm rõ thủ phạm.

Từ công tác nắm địa bàn, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Triệu Phong thấy nổi lên đối tượng Lê Ngọc Lâm (sinh năm 1996), trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lâm sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu và trong khoảng thời gian này về quê tại xã Triệu Trạch thăm họ hàng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Triệu Phong đã có căn cứ để xác định Lâm là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp điện thoại di động trên địa bàn xã Triệu Trạch nên đã triệu tập đối tượng để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận trong các ngày 8, 9 và 10/8/2022, đối tượng đã đột nhập vào 3 nhà dân nói trên lấy trộm điện thoại di động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Lâm về tội “Trộm cắp tài sản”. Được biết, đối tượng Lâm từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phát huy tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, ngày 13/8/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế ma túy - Công an huyện Triệu Phong tiếp tục phối hợp với Công an xã Triệu Trạch điều tra làm rõ vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra trên địa bàn xã Triệu Trạch chỉ 1 ngày sau khi nhận được tin báo.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Hóa (sinh năm 1995), trú tại Thôn 9, xã Triệu Vân, đã khai nhận là thủ phạm của vụ trộm xe gắn máy biển kiểm soát 74F6-82.95 của ông Lê Đình Vương ở thôn Đồng Tâm, xã Triệu Trạch. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Vương đem xe đi bán thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đặc biệt, sau một thời gian truy xét, Công an huyện Triệu Phong cũng đã làm rõ thủ phạm gây ra 2 vụ trộm vào cuối tháng 5/2022 tại xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử. Đối tượng là Lê Doãn Tú (sinh năm 2007), trú tại thôn Ái Tử, xã Triệu Ái đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 máy tính hiệu Dell và 2 điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus và Iphone 11 Promax. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Doãn Tú về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua các vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Triệu Phong cho thấy, kẻ gian thường lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của người dân rồi đột nhập trộm cắp tài sản chủ yếu là điện thoại di động, xe gắn máy.

Thời gian các đối tượng gây án chủ yếu vào ban đêm, trưa vắng. Phần lớn các đối tượng đang trong độ tuổi thanh niên, không có việc làm ổn định. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ tài sản của bản thân; kịp thời thông báo và phối hợp tích cực với lực lượng công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Sự nỗ lực của lực lượng Công an huyện Triệu Phong trong điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, kịp thời thu hồi tang vật, trao trả tài sản cho các bị hại. Việc làm này nhận được sự ghi nhận của quần chúng nhân dân và các cấp chính quyền địa phương, khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự địa bàn.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=170688&title=cong-an-huyen-trieu-phong-dau-tranh-manh-voi-toi-pham-trom-cap-tai-san