Con đường trở thành tỷ phú của 5 bác sĩ giàu bậc nhất thế giới

Mua bán các công ty dược, sáng chế thuốc giúp cho các bác sĩ ở Mỹ, Trung Quốc trở nên giàu có.

Ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ, những người làm trong ngành chăm sóc sức khỏe có thể kiếm được nhiều tiền nhưng rất ít bác sĩ có thể trở thành tỷ phú. Vậy điều gì tạo nên khác biệt giữa các bác sĩ - tỷ phú và những người còn lại?

Từ việc nắm giữ những bằng sáng chế đến những bước đi kinh doanh đột phá, năm bác sĩ dưới đây nằm trong số những người giàu nhất thế giới.

Thomas Frist Jr.

Thomas Frist Jr. làm giàu nhờ mua bán công ty. Ảnh: Bizjournals

Thomas Frist Jr. bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là bác sĩ phẫu thuật của Lực lượng Không quân Mỹ. Theo Forbes, vị bác sĩ 85 tuổi có tài sản trị giá 23,6 tỷ USD. Sinh ra ở Nashville, Frist có bằng cử nhân của Đại học Vanderbilt và bằng y khoa của Đại học Washington.

Năm 1968, ông và cha mình thành lập Tập đoàn Bệnh viện Mỹ (HCA) biến Nashville thành điểm đến chăm sóc sức khỏe. Năm 1969, khi lần đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng, HCA có 11 bệnh viện. Đến cuối năm đó, danh mục đầu tư bao gồm 26 cơ sở. Công ty hiện sở hữu và điều hành gần 200 bệnh viện và khoảng 1.800 địa điểm chăm sóc ở hơn 20 tiểu bang của Mỹ .

Ông là chủ tịch và giám đốc điều hành HCA cho đến tháng 1/2001 và chủ tịch cho đến tháng 1/2002. Năm 2006, HCA được một công ty đầu tư tư nhân mua lại, giá trị giao dịch là 33 tỷ USD.

Patrick Soon-Shiong

Bác sĩ Patrick Soon-Shiong trở nên giàu có nhờ một lọ thuốc. Ảnh: L.A. Times

Patrick Soon-Shiong có tài sản ròng trị giá 5,5 tỷ USD. Người đàn ông 71 tuổi này sinh ra trong một gia đình nhập cư từ Trung Quốc vào Nam Phi. Ông hoàn thành bằng y khoa tại Đại học Witwatersrand (Nam Phi), nhận bằng thạc sĩ tại Đại học British Columbia (Canada) và bằng y khoa tại Đại học California-Los Angeles (Mỹ) trước khi trở thành bác sĩ phẫu thuật năm 1984.

Nhờ phát triển các phương pháp điều trị ung thư mà Soon-Shiong đã trở nên giàu có. Ông chịu trách nhiệm sáng chế ra Abraxane dùng chữa ung thư vú, phổi và tuyến tụy. Mỗi lọ thuốc chứa 100mg dung dịch truyền tĩnh mạch. Thuốc được Cục Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt vào năm 2005.

Năm 2010, Soon-Shiong bán công ty phát triển Abraxane cho Celgene với giá 2,9 tỷ USD. Ông cũng xây dựng rồi bán một công ty dược phẩm khác là APP Pharmaceuticals cho Fresenius của Đức với giá ước tính 4,6 tỷ USD. Tính đến năm 2019, doanh thu của Abraxane đã vượt quá 1 tỷ USD hàng năm.

Wu Yiling

Bác sĩ Wu Yiling sở hữu nhiều bằng sáng chế. Ảnh: Xinhua

Wu Yiling, 75 tuổi, từng làm bác sĩ Trung y lâu năm nhưng ông tích lũy tài sản chủ yếu nhờ thành lập công ty dược phẩm. Ông có tài sản ròng trị giá 2,5 tỷ USD. Yiling có bằng y khoa tại Đại học Y Hà Bắc và Đại học Trung Y Nam Kinh. Đầu những năm 1990, ông thành lập Công ty Yiling Pharmaceutical sản xuất và bán thuốc điều trị nhiều loại bệnh từ cúm tới bệnh tim mạch.

Công ty nắm giữ hơn 350 bằng sáng chế, trong đó có 10 bằng sáng chế cho các loại thuốc do công ty phát minh, là một trong những nhà xuất khẩu dược phẩm lớn nhất tại Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với China Daily, Yiling cho biết thành công của mình tới từ khoản đầu tư lớn vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Ví dụ, năm 2017, công ty chi 38,2 triệu USD vào hoạt động R&D.

Gary Michelson

Bác sĩ Gary Michelson tuyên bố nắm giữ 950 bằng sáng chế. Ảnh: GM

Gary Michelson, 75 tuổi, tìm thấy niềm đam mê phát minh khi không muốn quanh quẩn với công việc phẫu thuật chỉnh hình và cột sống. Vị bác sĩ người Mỹ tuyên bố nắm giữ hơn 950 bằng sáng chế, hầu hết liên quan đến những tiến bộ trong phẫu thuật cột sống và ông có tài sản ròng trị giá 1,8 tỷ USD.

Sau khi lấy bằng cử nhân tại Đại học Temple và bằng y khoa tại trường Y tế Hahnemann, Michelson bắt đầu làm bác sĩ phẫu thuật cột sống. Ông đã nghĩ ra một số công nghệ, công cụ và kỹ thuật mới, giúp điều trị tốt hơn các vấn đề cột sống khác nhau. Từ năm 2001-2005, Michelson có một vụ kiện với Medtronic, kết quả công ty này phải bồi thường cho Michelson số tiền 1,35 tỷ USD.

Phillip Frost

Bác sĩ Phillip Frost và vợ Patricia. Ảnh: Frostscience

Theo Mdlinx, dù chưa bao giờ hành nghề y nhưng Philip Frost, 88 tuổi, đã nhận được bằng tiến sĩ y khoa trước khi chuyển sang kinh doanh và đầu tư. Ông tích lũy được tài sản ròng trị giá 1,7 tỷ USD. Frost nhận bằng cử nhân tại Đại học Pennsylvania và bằng y khoa tại Đại học Yeshiva (Mỹ).

Sau khi giảng dạy về da liễu tại Trường Y thuộc Đại học Miami, ông bắt đầu con đường dẫn đến khối tài sản hiện có: mua bán các công ty dược phẩm.

Năm 1972, Frost và một đối tác kinh doanh mua lại Key Pharmaceuticals. Sau khi cải tiến thuốc trị hen suyễn và phát triển một số phương pháp điều trị mới, Frost đã bán công ty vào năm 1986 với giá 836 triệu USD.

Trong vài thập kỷ tiếp theo, Frost mua lại nhiều công ty dược phẩm khác nhau rồi nâng cao giá trị và bán. Năm 2005, Teva Pharmaceuticals mua Ivax, công ty dược phẩm do Frost thành lập năm 1987, với giá 7,6 tỷ USD.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-duong-tro-thanh-ty-phu-cua-5-bac-si-giau-bac-nhat-the-gioi-2242405.html