Con 1,5 tuổi mẹ vẫn chưa biết đặt tên là gì

Một bà mẹ ở Úc đã đổi tên cho con gái 18 tháng tuổi 3 lần nhưng vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý.

Đặt tên cho con luôn là vấn đề khiến các bậc phụ huynh đau đầu. Nhưng dường như áp lực đặt cho con một cái tên thật hay, thật ý nghĩa đã khiến một bà mẹ ở Úc không thể đưa ra quyết định cuối cùng dù con gái của họ đã ra đời được 1,5 năm.

Ông chồng tức tối chia sẻ trên mạng xã hội rằng không thể hiểu vợ mình đang muốn gì và không biết cô ấy muốn đổi tên con thêm bao nhiêu lần nữa.

Anh này kể rằng, trong 18 tháng ngắn ngủi, vợ anh đã đặt cho con 3 cái tên khác nhau.

“Chúng tôi đã cân nhắc và chọn được tên A cho con trong 9 tháng cô ấy mang thai. Nhưng đến khi con ra đời, 3 tháng sau vợ tôi bảo rằng cái tên không được ổn lắm, nó quá phổ biến, dường như chúng tôi đã chọn nhầm tên. Tôi hỏi cô ấy vậy em thích tên nào hơn, cô ấy nói tên B nghe có vẻ ổn hơn”, ông chồng kể.

Nhưng giờ đây khi con gái trong 18 tháng tuổi, người vợ lại cho rằng tên C mới hợp với con.

“Tôi không biết có nên đồng ý với vợ chuyển tên con sang C hay không vì biết đâu một thời gian tới cô ấy lại thích tên D”, ông chồng băn khoăn.

Hầu hết các ý kiến đầu cho rằng, người vợ nên dừng lại việc đổi tên của con bởi nó sẽ rắc rối khi con đến tuổi đi học.

“Thời gian để quyết định một cái tên cho con là trước khi con sinh ra. Khi đã chọn một cái tên rồi thì không nên đổi nữa. Nếu muốn đặt một cái tên khác thì hãy sinh thêm đứa nữa”, một cư dân mạng đưa ra lời khuyên.

Kim Minh (Theo Dailymail)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/me-va-be/con-1-5-tuoi-me-van-chua-biet-dat-ten-la-gi-346158.html