Cô Thương mê bài chòi

Cô Trương Thị Hoài Thương - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thị trấn Trung Phước, Nông Sơn) có đến 10 năm theo nghề hát bài chòi bằng tất cả sự đam mê.

Cô Trương Thị Hoài Thương - Người giữ lửa bài chòi. Ảnh: NVCC

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Trường Đại học Quảng Nam, cô Thương trở về quê nhà dạy học và đảm nhiệm Tổng phụ trách đội. Từ đó, cô Thương may mắn được địa phương cử đi tập huấn về nghệ thuật dân ca bài chòi, được các nghệ nhân truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích.

Cô trải lòng: “Dân ca bài chòi chủ yếu dựa trên 4 làn điệu cơ bản gồm hò Quảng, cổ bản, xuân nữ và xàng xê. Để thu hút khán giả đòi hỏi người hát có khả năng ứng biến cao và diễn xuất linh hoạt, dí dỏm”.

Thuở bé, cô Thương tập tành lên sân khấu với thể loại đồng dao trong chương trình văn nghệ của trường, thôn xóm. Vì vậy, mỗi lần nghe ai đó hát bài chòi, hò khoan cô lại thêm yêu quê hương xứ sở.

Hằng năm, cô Thương đều tham gia hát bài chòi ở lễ hội Bà Thu Bồn (tổ dân phố Trung An, thị trấn Trung Phước), được mọi người tấm tắc khen giọng hát rất ngọt và biểu cảm của khuôn mặt.

Ở trường học, cô Thương lồng ghép truyền đạt kiến thức, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích dân ca bài chòi vào giờ sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hội thi hay các tiết học âm nhạc. Vì thế, phong trào hô hát bài chòi trong nhà trường được giáo viên và học sinh hưởng ứng tích cực.

Trong quá trình dạy hát, cô Thương luôn chú ý nhắc học sinh hát rõ lời nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại và duyên dáng trong ca từ, hướng dẫn các em luyện tập về cách nhả chữ, kỹ thuật lấy hơi, cảm nhận được tính thẩm mỹ trong các bài dân ca thông qua ngôn từ, ngữ điệu…

Qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, đồng thời tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh nhằm phát triển toàn diện, hài hòa nhân cách học sinh, không để vốn quý văn nghệ dân gian bị mai một.

Năm học 2022 - 2023, cô Thương tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ngày hội dân ca” trong trường học, tạo hiệu ứng tích cực nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Ghi nhận thành quả đó, tháng 7/2022, cô Trương Thị Hoài Thương được Giám đốc Sở VH-TT&DL tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc tham gia lớp tập huấn truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật bài chòi cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, nhóm, những người có khả năng tiếp thu và thực hành di sản bài chòi năm 2022 tại huyện Nông Sơn.

Ông Nguyễn Tấn Lạc - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nông Sơn cho biết: “Nông Sơn hiện có 6 câu lạc bộ bài chòi và huyện đang khuyến khích đưa nghệ thuật bài chòi vào trường học, vào cộng đồng; tổ chức tập huấn các hạt nhân tiêu biểu để bảo tồn vốn quý văn nghệ dân gian”.

THIÊN THU

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/co-thuong-me-bai-choi-154415.html