Cơ sở đốt rác, tái chế nhựa không phép... 'hành dân'

Cơ sở đốt rác, tái chế nhựa dựng trên đất nông nghiệp, không giấy phép hoạt động ngày đêm tra tấn người dân bởi mùi hôi thối.

Khói bụi, mùi hôi thối tra tấn người dân

Thời gian qua, theo phản ánh của người dân thôn 12 (xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cơ sở đốt túi nilon, tái chế rác hoạt động gây khói bụi, mùi khét ô nhiễm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, quá trình làm sạch rác nilon, cơ sở này đã xả thải trực tiếp nước bẩn ra suối gây hôi thối khiến người dân bức xúc.

Cơ sở đốt rác, tái chế nhựa gây ô nhiễm mô trường gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Ngọc Hùng.

Theo ghi nhận, ngày 14/7, phóng viên có mặt tại cơ sở tái chế rác trên, nằm bên tuyến đường từ Khu công nghiệp Hòa Phú dẫn vào cụm thác Đray Sáp và Đray Nur.

Theo quan sát, cơ sở rộng hàng trăm m2, xây dựng cạnh con suối nhỏ. Bên ngoài, một khối lượng lớn rác nilon được tập kết, phía trong rác đang được gom rửa sạch, nước thải xả trực tiếp ra một cái hố nhỏ rộng khoảng 10m2 và chảy tràn ra suối để chảy ra sông Sêrêpốk. Dòng nước đục ngầu, nổi từng lớp bong bóng kèm mùi hôi thối. Ngoài ra, các túi nilon đưa vào lò đốt khiến khói kèm mùi khét phát tán khắp nơi.

>>>Video: Cơ sở đốt rác, tái chế nhựa không phép... “hành dân”.

(Thực hiện: Ngọc Hùng).

Ông Nguyễn Quang Thuận (ngụ thôn 12) bức xúc: “Từ ngày cơ sở đốt rác hoạt động người dân phải sống trong cảnh “nín thở”. Cả ngày lẫn đêm, mùi khét, hôi thối xộc thẳng vào nhà khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nước thải của cơ sở này thải thẳng ra dòng suối.

Người dân bức xúc làm đơn gửi lên xã nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Trong khi đó, người dân phải gánh chịu cảnh khói bụi, hôi thối, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Người dân mong muốn chính quyền địa phương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên để người dân đỡ khổ”.

Từ khi cơ sở hoạt động, mùi khét đốt túi nilon khiến người dân bị "ngạt thở". Ảnh: Ngọc Hùng.

Tương tự, ông Duy (nhà ngay cạnh cơ sở chế biến rác) than thở: “Ngày cơ sở bắt đầu xây dựng, tôi có ý kiến và phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng không thấy xử lý. Hàng ngày, cơ sở đốt túi nilon, khói kèm mùi hôi thối bay thẳng vào nhà. Đặc biệt, mỗi lần gia đình ngồi vào mâm cơm nhưng không ăn nổi. Hai đứa cháu nhà tôi phải gửi đi chỗ khác sống tạm”.

Cũng theo ông Duy, chỗ đó là đất nông nghiệp, không được phép xây dựng nhưng họ dựng một cơ sở rộng lớn, ngang nhiên hoạt động tra tấn người dân nhưng không được chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Ông đã trực tiếp phản ánh đến Chủ tịch, Bí thư xã Hòa Phú nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Cơ sở đốt rác, tái chế nhựa không phép… nhưng khó xử lý

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: “Ngày 27/6, UBND xã Hòa Phú kiểm tra việc sử dụng đất tại thôn 12 đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Vũ Đức Cường (SN 1985, ngụ thôn 11, xã Hòa Phú) đã có hành vi vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Nước thải từ cơ sở bốc mùi hôi đổ ra một hố nhỏ rồi chảy tràn ra suối. Ảnh: Ngọc Hùng.

Qua kiểm tra, hiện trạng xây dựng thuộc thửa đất số 117, tờ bản đồ số 9, mục đích sử dụng trồng cây hàng năm khác, do ông Ngô Lịch (thôn 12 xã Hòa Phú) đứng chủ sở hữu. Hiện trạng trên đất có sân bê tông với diện tích 832m2, trên đó có 1 nhà tiền chế bằng sắt thép với diện tích 429m2. Theo lời của ông Cường, ông này thuê lại đất của ông Lịch và cải tạo làm bãi xử lý phế liệu”.

“Cơ sở này, thu mua túi nilon từ bãi rác Hòa Phú rồi đưa về đốt, tái chế hạt nhựa. Cơ sở chưa đủ điều kiện, thủ tục để hoạt động. Hơn nữa, diện tích đất trên là đất nông nghiệp, nằm trong đất quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Hòa Phú. Sau khi, UBND xã phát hiện lập biên bản yêu cầu dừng nhưng cơ sở vẫn lén lút hoạt động. Khi anh em vào kiểm tra thì dừng, anh em rời đi lại hoạt động.

Hiện việc xử lý vượt quá thẩm quyền của xã nên UBND xã đã có văn bản đề xuất với UBND TP Buôn Ma Thuột xử phạt vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Vũ Đức Cường theo quy định. Hiện đang chờ quyết định của UBND thành phố”, ông Toàn nhấn mạnh.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết sẽ nắm lại lại nội dung vụ việc và thông tin cụ thể với phóng viên.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-so-dot-rac-tai-che-nhua-khong-phep-hanh-dan-d597616.html