Có người giúp đưa Michael Jackson tới chỗ chết

Cơ quan điều tra cái chết của Michael Jackson tin rằng chính loại thuốc gây mê cực mạnh mà bác sĩ riêng của Michael cung cấp để giúp ngôi sao này ngủ được đã giết anh, một quan chức hành pháp Mỹ hôm 27/7 tiết lộ.

Michael Jackson và bác sĩ Murray (Ảnh TMZ.com) Người cung cấp thông tin, đề nghị giấu tên vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, cho biết, ông hoàng nhạc pop thường xuyên dùng thuốc propofol để đi vào giấc ngủ, cách dùng nằm ngoài chỉ định của thuốc. Đêm 24 rạng sáng hôm 25/6, ngày Michael Jackson qua đời, bác sĩ Murray đã đưa loại thuốc này cho ông hoàng nhạc pop sau lúc nửa đêm. Dù báo cáo khám nghiệm về chất độc vẫn chưa được công bố nhưng các nhà điều tra vẫn đang triển khai mọi việc theo giả thuyết thuốc propofol làm tim của Michael Jackson ngừng đập. Trong giấy tờ của tòa án, bác sĩ Murray - 51 tuổi, là đối tượng của cuộc điều tra ngộ sát Michael Jackson. Tuần trước, nhà chức trách đã lục soát văn phòng và kho chứa đồ của ông này ở Houston. Cảnh sát cho biết, bác sĩ Murray tỏ rõ thái độ hợp tác và không gắn nhãn "nghi phạm" cho ông. Luật sư của ông Murray là Edward Chernoff nói, bác sĩ không kê đơn hay cung cấp bất cứ thứ gì có thể giết chết Michael Jackson. Khi được hỏi về tin mà quan chức hành pháp giấu tên đưa ra, ông Chernoff tuyên bố: "Chúng tôi không bình luận về tin đồn, những lời bóng gió hay nguồn tin không nêu danh". Ông Murray trở thành bác sĩ của riêng của Michael Jackson vào tháng 5 và theo kế hoạch sẽ tháp tùng ngôi sao này tới London trong cuộc lưu diễn bắt đầu vào tháng 7. Bác sĩ Murray ở cùng Michael trong dinh thự thuê ở Los Angeles và phát hiện được ông hoàng nhạc pop nằm bất tỉnh trên giường vào sáng 25/6. Murray đã cố hồi tỉnh cho Michael nhưng không được. Cảnh sát đã lục soát nhà Michael sau khi ngôi sao này qua đời và tìm thấy thuốc propofol cũng như nhiều loại thuốc khác, một giá treo thuốc, ba bình ô xy trong phòng ngủ và thêm 15 bình ô xy tại khu vực của những người bảo vệ. Thuốc propofol có thể làm suy hô hấp, chậm nhịp tim và hạ huyết áp. Vì đặc tính nguy hiểm của nó, propofol chỉ được chỉ định dùng trong bệnh viện. Hướng dẫn của thuốc cũng cảnh báo, bệnh nhân phải được giám sát thường xuyên và các thiết bị trợ hô hấp phải luôn trong tình trạng sẵn sàng. Hoài Linh (Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/860432/