Cỏ mọc um tùm che khuất cột mốc chỉ giới trên QL18

QL18 đoạn Bắc Ninh-Nội Bài (thuộc địa phận Hà Nội) được cho là 6 tháng nay chưa được cắt cỏ ở dải phân cách.

Tuyến đường QL18 đoạn từ Bắc Ninh - Nội Bài cỏ mọc um tùm, xòe phủ cả một phần lòng đường

Sáng 2/11, PV Báo Giao thông ghi nhận tuyến đường QL18 đoạn từ Bắc Ninh - Nội Bài nườm nượp xe tải, xe khách, xe container, xe con và xe máy tham gia giao thông. Nhưng hơn một nửa đoạn tuyến (thuộc địa phận Hà Nội), cỏ ở dải phân cách giữa hai làn đường mọc um tùm, xòe phủ xuống cả lòng đường. Nhiều đoạn trên tuyến, cỏ bị héo khô, đỏ au từ gốc đến ngọn, có những đoạn cả cỏ lẫn cây trồng trên dải phân cách bị đốt cháy khô, những cây cỏ dài 40 - 50 cm cùng cành cây bị cháy khô nham nhở đổ xiên xẹo trên dải phân cách, rơi xuống lòng đường.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại được trên tuyến đường này sáng 2/11:

Những cây cỏ cao hơn 1,5 m che khuất cả dải phân cách giữa 2 làn đường

Công nhân của Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long cho hay, việc cắt xén, chăm sóc cỏ ở đây không phải là công việc của họ. Khoảng 6 tháng nay, cỏ cây tại đây không được chăm sóc, cắt xén che kín cột mốc giữa dải phân cách, lan ra lòng đường không chỉ mất ATGT mà còn khiến công việc làm sạch lề đường của họ vất vả hơn.

Cỏ mọc trên QL18 đoạn Bắc Ninh - Nội Bài xòe ra lòng đường

Những cây cao che khuất cả cột mốc chỉ giới tuyến đường

Nhiều đoạn cỏ và cây trúc anh đào bị đốt cháy héo ủa, đỏ au từ gốc đến ngọn

Dọc tuyến đường, liên tục xuất hiện những đoạn dài cỏ bị héo úa, nằm quặt quẹo bám vào dải phân cách, số khác lan ra lòng đường nhìn mất mỹ quan

Có những chỗ cỏ khô bị đốt cháy, tro còn vương trên dải phân cách, mỗi khi có gió mạnh thổi qua lại bay tung tóe ra đường

Không giống với đoạn đường thuộc địa phận Hà Nội, đoạn Bắc Ninh - Nội Bài thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh được cắt tỉa gọn gàng, cây xanh tốt

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/co-moc-um-tum-che-khuat-cot-moc-chi-gioi-tren-ql18-d175109.html